Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra mỗi người có thể làm việc 40 giờ/tuần, tuy nhiên, để làm giàu như tỉ phú Grant Cardone, người hiện sở hữu 4 công ty thì con số ấy chưa đủ.
Tỷ phú Grant Cardone
Vậy cần dành bao nhiêu thời gian để làm giàu ?
Tỉ phú Cardone cho rằng, để đạt được nguyện vọng“7 con số”, bạn phải làm việc nhiều hơn gấp đôi tuần tiêu chuẩn 40 giờ. Ông khẳng định rằng ông đã làmviệc gần như 95 giờ/tuần. Tuy nhiên, tác giả Steve Siebold cho rằng, sự giàu có được dựa trên kết quả hơn là thời gian.
Tại sao phải làm việc nhiều giờ?
Thực tế là chúng ta thường bị kéo theo nhiều hướng khác nhau - đặc biệt là các doanh nhân. Họ được biết đến như là "Chief Cook & Bottle Washer" và phải dành thời gian cho rất nhiều việc như:
• Phát triển và thực hiện hướng đi và tầm nhìn tổng thể của công ty
• Thực hiện các quyết định kinh doanh, bao gồm xem xét và phân tích dữ liệu đểgiải thích cho lý do tại sao sản phẩm/dịch vụ lặp lại.
• Giao tiếp với nhân viên, nhà cung cấp, thành viên hội đồng quản trị, và các bên liên quan khác trong và ngoài công ty.
• Đưa ra các sáng kiến tăng nguồn vốn.
• Thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.
• Giám sát hoạt động hàng ngày.
• Nghiên cứu thị trường.
• Đánh giá nhân viên.
• Gợi ý tư vấn.
• Kiểm toán hoạt động của các cá nhân và công ty.
• Đại diện cho doanh nghiệp với cộng đồng hoặc thị trường lớn hơn.
• Kỷ luật và khen thưởng.
• Là người phát ngôn chính.
Và đó là việc trước khi bạn xem xét nghiên cứu và phát triển, tham dự các hội nghị, dĩ nhiên, tìm ra những ý tưởng mới để công ty hoạt động cạnh tranh. Làm hết bao nhiêu công việc, quỹ thời gian làm việc của bạn sẽ tăng lên chóng mặt.
Phải là một người đặc biệt để thực hiện tất cả những nhiệm vụ này mà vẫn vui vẻ, lạc quan. Nhưng hãy nhớ rằng, trở thành nhà kinh doanh không phải là con đường duy nhất. Và đáng chú ý là một nghiên cứu cho thấy, trong khi bạn cần phải tính chi phí sinh hoạt, thì việc kiếm được hơn 75.000 USD sẽ không làm cho bạn hạnh phúc hơn. Hãy suy nghĩ thực tế về những gì bạn có thể làm và muốn làm.
Nguyên Trang (Thanh niên)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.