Các tỷ phú trên thế giới trở nên giàu hơn 1,9 nghìn tỉ USD vào năm 2020 – Tạp chí Forbes mới công bố.

Theo Forbes, tính đến ngày 11/12/2020, tổng số tài sản của các tỷ phú lên tới 11,4 nghìn tỉ USD, vượt 20% so với ước tính của năm ngoái (9,5 nghìn tỉ USD).

Xét về tốc độ tăng tài sản tích lũy, các tỷ phú Trung Quốc đứng đầu danh sách. Năm 2020, tổng tài sản của họ tăng thêm 50 tỷ USD và đạt 2 nghìn tỉ USD.

Những người giàu nhất ở Mỹ đứng thứ 2. Năm 2020, tài sản của họ đã tăng thêm 650 triệu USD. Như vậy, số vốn của họ là 2 nghìn tỷ USD. Năm vừa qua hóa ra lại là năm thuận lợi nhất đối với Elon Musk, người đứng đầu Tesla và SpaceX khi ông kiếm được 110 tỷ USD. Với khối tài sản lên tới 137 tỷ USD, doanh nhân này đứng thứ 3 trong danh sách của Forbes.

Các tỷ phú Pháp đứng thứ 3 về tốc độ tăng trưởng tích lũy ở thủ đô của họ. Vốn của họ đã tăng 95 tỷ đô la trong năm và hiện bằng 500 tỷ USD. Cụ thể, Bernard Arnault, giám đốc điều hành của tập đoàn Pháp LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) giàu hơn với 35 tỷ USD (tổng tài sản của ông là 148 tỷ USD) và người thừa kế của công ty Pháp L'Oreal Francoise Bettencourt-Meyers kiếm được 14 tỷ USD (tổng tài sản của ông là 74 tỷ USD).

Hải Yến (Giáo Dục Thời Đại)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.