Dù đã rút khỏi ngành kinh doanh casino, nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò sáng lập và những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp lợi nhuận nhất tại Macau này của Stanley Ho, người đàn ông quyền lực từng được mệnh danh “ông vua sòng bài”. Tuy việc kinh doanh casino tại Macau hiện nay đang chịu nhiều tổn thất nhưng tầm ảnh hưởng của Stanley Ho vẫn rất ấn tượng.

Stanley Ho

Stanley Ho (sinh ngày 25/11/1921), còn có tên gọi là Ho Hung Sun hoặc Stanley Ho Hung Sun, là ông trùm kinh doanh tại Hong Kong và Macau. Ông đã tham gia sáng lập, phát triển ngành công nghiệp sòng bài và được chính quyền cho phép độc quyền kinh doanh cờ bạc tại Macau trong 40 năm. Năm 2011, tạp chí Forbes vinh danh ông là người giàu thứ 13 tại Hồng Kông với giá trị tài sản 2 tỷ USD. Ông cũng là người giàu có nhất tại Macau và nằm trong số những người giàu nhất ở châu Á.

Stanley Ho không chỉ tập trung vào casino mà còn tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, bao gồm giải trí, du lịch, vận tải, bất động sản, ngân hàng, vận tải hàng không. Ước tính các doanh nghiệp của ông sử dụng gần một phần tư lực lượng lao động tại Macau.

Ngoài Hồng Kông và Macao, Stanley Ho còn đầu tư vào Trung Quốc đại lục, Bồ Đào Nha, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Philippines, Mozambique, Indonesia và Đông Timor. Tỷ phú này còn giữ vị trí quan trọng trong ban quản trị của nhiều công ty và tổ chức tại châu Á. Các ý kiến và báo cáo về bất động sản cũng như phát triển thương mại của ông có ảnh hưởng đáng kể trên thị trường.

Tuy nhiên, nói về sự nghiệp của mình, Stanley Ho vẫn coi trọng đến thị trường casino tại Macau nhất. Đặc biệt là trong thời gian này, khi doanh thu của các casino đang sụt giảm nghiêm trọng do bị ảnh hưởng bởi bối cảnh chính trị cũng như các chính sách mới của chính phủ Macau.

Từ cuối năm 2014, doanh thu từ casino đã có dấu hiệu tụt dốc và tình hình không hề khả quan hơn trong đầu năm 2015. Việc kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu suy thoái, chính phủ đại lục đẩy mạnh các biện pháp trừng trị nạn tham nhũng hối lộ cùng những hạn chế mới về thị thực và quy định cấm hút thuốc lá là những nguyên nhân chính ngăn cản các con bạc đến với thị trường cờ bạc lớn nhất thế giới này.

Theo ước tính từ các cuộc khảo sát của Bloomberg, tổng doanh thu sòng bài tại Macau sẽ giảm 53,5% trong tháng Hai này, cao hơn nhiều so với mức dự đoán 40% của các chuyên gia trước khi kỳ nghỉ Tết truyền thống bắt đầu. Nếu như vậy, tính cho tới tháng 2/2015, doanh thu sòng bài của Macau đã giảm liên tục trong 9 tháng, đây là thời gian suy giảm dài nhất trong lịch sử kể từ năm 2005 cho tới nay. Mức giảm 53,5% trong tháng Hai so với cùng thời gian năm ngoái có thể xem là mức tụt dốc tồi tệ nhất.

Dịp nghỉ Tết tại Trung Quốc và một số quốc gia châu Á thường là mùa cao điểm nhất của các casino và tụ điểm giải trí. Tháng Hai năm ngoái được ghi nhận là tháng có mức doanh thu kỷ lục của các sòng bài tại Macau khi thu về tới 4,8 tỷ USD khi mà chính phủ Trung Quốc chưa thực hiện các biện pháp trừng trị thẳng tay tệ nạn tham nhũng, hối lộ và xiết chặt quy định về du lịch giữa các vùng lãnh thổ.

Chuyên gia phân tích tại UOB- Kay Hian Holdings Ltd, Victor Yip nghĩ rằng: “Có lẽ năm dê không phải là năm may mắn cho các sòng bạc”.

“Kinh doanh cờ bạc khu vực VIP chiếm tới 60% doanh thu casino tại Macau. Do vậy nếu ít khách VIP, doanh thu sẽ bị ảnh hưởng nặng nề”, ông cho biết thêm.

Theo một số chuyên gia phân tích, việc Galaxy Entertaiment và Melco Crown Entertainment đang theo đuổi một dự án mới trên dải Cotai Macau từ cuối năm nay có thể sẽ mang lại những hy vọng tốt đẹp. Nếu chính quyền Macau cho phép đánh bạc tại những khu nghỉ mát này, các casino mới sẽ thu hút được sự quan tâm của những khách hàng VIP.

“Chúng tôi tin rằng, với một chính sách thoáng hơn, chính phủ Macau có thể sẽ giúp cho doanh thu của các casino bớt sụt giảm”, Anthony Wong, chuyên gia phân tích tại UBS Group AG cho biết như vậy.

Tuy nhiên, chính quyền Macau đang cố gắng để không bị quá phụ thuộc vào các sòng bạc và mong muốn biến thành phố này trở thành một trung tâm du lịch và giải trí lớn của thế giới bên cạnh lĩnh vực casino. Đây sẽ là một thách thức mới cho gia tộc Stanley Ho trên con đường kinh doanh của mình.

Kim Tuyến (ĐTCK)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Về hưu ở tuổi 96, vua sòng bạc Macau "nhường ngôi" cho con gái

    Về hưu ở tuổi 96, vua sòng bạc Macau "nhường ngôi" cho con gái

    15/04/2018 4:54 PM

    "Vua sòng bạc" Macau Stanley Ho - một trong những người giàu nhất châu Á - sẽ chính thức thôi chức chủ tịch SJM Holdings sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty vào ngày 12/6 tới, tờ South China Morning Post cho biết.

  • Tỷ phú sòng bạc Hong Kong nghỉ hưu ở tuổi 96

    Tỷ phú sòng bạc Hong Kong nghỉ hưu ở tuổi 96

    13/04/2018 11:09 PM

    Tỷ phú Stanley Ho sẽ rời vị trí Chủ tịch và giám đốc điều hành SJM sau nhiều năm không tham gia hoạt động kinh doanh của tập đoàn này.

  • Stanley Ho quyền lực “sòng bài” vẫn rất ấn tượng

    Stanley Ho quyền lực “sòng bài” vẫn rất ấn tượng

    05/03/2015 2:01 PM

    Dù đã rút khỏi ngành kinh doanh casino, nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò sáng lập và những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp lợi nhuận nhất tại Macau này của Stanley Ho, người đàn ông quyền lực từng được mệnh danh “ông vua sòng bài”. Tuy việc kinh doanh casino tại Macau hiện nay đang chịu nhiều tổn thất nhưng tầm ảnh hưởng của Stanley Ho vẫn rất ấn tượng.

  • Đại gia casino xây sòng bài 4 tỷ USD

    Đại gia casino xây sòng bài 4 tỷ USD

    14/02/2014 3:34 PM

    Dự kiến mở cửa năm 2017, Lisboa Palace sẽ có 700 bàn đánh bạc và ba khách sạn với hơn 2.500 phòng, trong đó có một khách sạn xa xỉ liên kết với hãng thời trang Gianni Versace (Italy).

  • Stanley Ho - Nhà đầu cơ hiếm hoi có cả Phúc - Lộc - Thọ

    Stanley Ho - Nhà đầu cơ hiếm hoi có cả Phúc - Lộc - Thọ

    05/06/2012 2:56 AM

    Trong giới đầu cơ sòng bạc, không ai là không biết đến Stanley Ho. Ông được mệnh danh là nhà đầu cơ thành công nhất! Thành công, bởi trong thế giới đầu cơ nghiệt ngã, dường như chỉ có mỗi Stanley Ho là người được cả phúc, lộc, thọ mà thôi!

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.