Theo một cuộc khảo sát gần đây của tạp chí Fortune, các công ty Mỹ chiếm đóng tất cả 10 vị trí hàng đầu (Apple, Google và Amazon ba công ty đứng đầu) và hầu hết trong tổng số 50 vị trí trong danh sách này, không có bất kỳ công ty Trung Quốc nào.
Cũng trong danh sách một cuộc khảo sát khác của Barron được công bố vào cuối tháng 7, thì dẫn đầu vẫn là các công ty của Mỹ như Apple, IBM và McDonald, còn các công ty Trung Quốc tụt ở gữa danh sách.
Vậy tại sao các doanh nghiệp Trung Quốc không xây dựng được hình ảnh “công ty đáng ngưỡng mộ” ?
Câu trả lời cho những câu hỏi này được tìm thấy trong mô hình kinh doanh của hai nước.
Ở Mỹ các công ty kinh doanh theo xu hướng, nhằm đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng. Các công ty Mỹ chú trọng sản xuất các sản phẩm công nghệ như iPhone, iPod, iPad, hay Google Glass – những sản phẩm giành được sự ngưỡng mộ của người tiêu dùng.
Còn ở Trung Quốc kinh doanh chủ yếu là cung cấp các thiết bị điều khiển. Đối tượng chính của các công ty này là các nhà sản xuất chứ không phải người tiêu dùng.
Các công ty Trung Quốc kết hợp với chính quyền để thúc đẩy sự phát triển của một ngành công nghiệp nào đó, bằng cách cung cấp và đảm bảo các ưu đãi khác nhau cho các doanh nghiệp.
Những công ty hoạt động như vậy sẽ gặp 2 vấn đề khó khăn.
Thứ nhất: Các nhà đầu tư sẽ mất rất nhiều thời gian trong việc xây dựng các mối quan hệ với quan chức chính quyền để nhận được các ưu đãi cho hoạt động kinh doanh.
Thứ hai: Họ dành quá nhiều thời gian để cố gắng đạt được các ưu đãi của chính quyền, vì thế các doanh nhân sẽ có ít thời gian nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm mới quyết định sự thành công hay thất bại của công ty.
Đó là lý do tại sao các công ty Trung Quốc không tiếp cận được với các sản phẩm công nghệ để đánh bại các công ty của Mỹ.
Các tỷ phú Trung Quốc thường không có trong danh sách những giải thưởng về kinh doanh nhưng theo kết quả của Guanxi thì hầu hết các doanh nghiệp Trung Quốc đều có mối quan hệ tốt với chính quyền.
-
Trung Quốc triển khai trung tâm dữ liệu dưới biển đầu tiên trên thế giới
18/07/2025 10:50 AMTrung Quốc – quốc gia vốn nổi tiếng với những bước đi “không tưởng” trong phát triển hạ tầng công nghệ lại vừa khiến thế giới một lần nữa phải trầm trồ khi đặt trung tâm dữ liệu dưới đáy đại dương.
-
Trung Quốc xây trung tâm AI ở độ cao 3.600m trên “nóc nhà thế giới”
03/07/2025 8:41 AMỞ độ cao hơn 3.600m so với mực nước biển, trên vùng đất khắc nghiệt của cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc đang triển khai một trong những dự án tham vọng nhất trong lĩnh vực công nghệ, đó là xây dựng trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn.
-
Trung Quốc sắp cho ra đời mẫu tàu cao tốc mới, tốc độ đạt 125m/giây
05/03/2025 4:55 PMTrung Quốc đang tiến hành thử nghiệm một mẫu tàu cao tốc mới mang tên CR450, được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực vận tải đường sắt nhờ tốc độ vượt trội và hiệu suất năng lượng cao.
-
Mất hơn 14 tỷ USD trong 1 ngày, người giàu nhất Trung Quốc “tụt hạng không phanh”
27/08/2024 11:36 AMTheo cập nhật của Forbes, trong ngày 26/8 Colin Huang – người đứng sau “đế chế” thương mại điện tử Pinduoduo đã mất hơn 14 tỷ USD.
-
Nữ tỷ phú tự thân từng làm phóng viên đến khối tài sản hơn 10 tỷ USD
23/01/2024 10:06 AMTừng nhận lương 16 USD/tháng ở nhà máy, sau đó làm phóng viên trong 5 năm, bà Wu Yajun đã xây dựng công ty kinh doanh bất động sản và trở thành tỷ phú sở hữu hơn 10 tỷ USD.
-
Hé lộ danh tính tỉ phú Trung Quốc nắm trong tay nhiều quỹ đất nhất nước Mỹ
10/01/2024 9:25 AMTỉ phú Chen Tianqiao đang sở hữu 198.000 Acre (80.127ha) đất rừng Oregon ở Mỹ, giúp ông xếp thứ 82 trong tổng số 100 người sở hữu nhiều đất nhất tại nước Mỹ, theo xếp hạng mới nhất của Land Report.







