Không phải là một doanh nghiệp làm ăn thực sự hiệu quả khi lợi nhuận hàng năm chỉ ở mức 3,4 tỷ đồng, nhưng CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) đã lọt vào tầm ngắm của đại gia Lê Thanh Thản - người sở hữu hệ thống khách sạn Mường Thanh nổi tiếng.

Gia đình ông Lê Thanh Thản đã nắm 46,7% vốn điều lệ của PDC.

Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 27/5, "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản đã nhận chuyển nhượng 3 triệu cổ phiếu PDC, tương ứng tỷ lệ 20% vốn của công ty này. Cùng ngày, ông Đỗ Trung Kiên, con rể của ông Thản cũng mua vào 2,85 triệu cổ phiếu PDC, tương đương với 19% vốn điều lệ.

Trong khi đó, từ ngày 27/5 đến ngày 2/6, con gái của đại gia điếu cày là bà Lê Thị Hoàng Yến tiếp tục mua vào 568.900 cổ phiếu, làm tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 587.000 cổ phiếu (chiếm 3,91% vốn) lên 1.155.900 cổ phiếu, tương đương 7,706% vốn điều lệ PDC.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, gia đình ông Lê Thanh Thản đã nắm tới 46,706% tổng số cổ phiếu PDC đang lưu hành.

PDC có gì hấp dẫn?

Mặc dù kết quả kinh doanh không có gì nổi bật, nhưng PDC lại có lợi thế khi sở hữu khách sạn Phương Đông, một trong những khách sạn đẹp và hiện đại bậc nhất khu vực Bắc trung Bộ.

Bên cạnh đó, một điều không thể không nhắc đến ở PDC là doanh nghiệp này đang có quỹ đất lớn tại thành phố Vinh.
Linh Linh (Bizlive)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • PDC có gì hấp dẫn “đại gia điếu cày”?

    PDC có gì hấp dẫn “đại gia điếu cày”?

    14/06/2015 8:12 AM

    Không phải là một doanh nghiệp làm ăn thực sự hiệu quả khi lợi nhuận hàng năm chỉ ở mức 3,4 tỷ đồng, nhưng CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) đã lọt vào tầm ngắm của đại gia Lê Thanh Thản - người sở hữu hệ thống khách sạn Mường Thanh nổi tiếng.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.