Cổ phiếu đại gia thương mại điện tử mất hơn 3% hôm qua, kéo Jeff Bezos xuống vị trí người giàu thứ 3 thế giới.

hôm qua cũng giảm 2 tỷ USD. Còn hai nhà đồng sáng lập Google – Larry Page và Sergey Brin mất tổng cộng hơn 2,6 tỷ USD khi cổ phiếu Alphabet – công ty mẹ Google đi xuống.

Đồng sáng lập Microsoft – Bill Gates hiện vẫn là người giàu nhất thế giới với 89,2 tỷ USD. Tài sản của ông chỉ giảm hơn 380 triệu USD hôm qua.

Ông chủ Amazon - Jeff Bezos hiện là người giàu thứ 3 thế giới. Ảnh: Bloomberg

Nhóm cổ phiếu công nghệ hôm qua mất giá rất mạnh. Vốn hóa 5 công ty hàng đầu – Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon mất tổng cộng hơn 97,5 tỷ USD. Đây là điều khiến nhiều người ngạc nhiên, do cổ phiếu công nghệ từ đầu năm vẫn tăng mạnh.

Cổ phiếu Apple mất gần 4%, trong khi 4 mã còn lại mất hơn 3%. Theo Fortune, đà bán tháo có thể được châm ngòi từ lời cảnh báo của Giám đốc Đầu tư Goldman Sachs - Robert Bouroujerdi về rủi ro ngày càng tăng với 5 cổ phiếu công nghệ hàng đầu. Năm nay, gần 40% mức tăng của chỉ số S&P 500 là nhờ 5 mã này, dù họ chỉ đóng góp 13% vốn hóa toàn chỉ số.

Hà Thu (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.