Ngày 14/7, AFP trích thông báo của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cho biết, họ đang điều tra công ty Công nghệ Hundsun, trụ sở tại Hàng Châu có liên kết với Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba vì nghi ngờ công ty này đứng sau “chấn động” thị trường chứng khoán gần đây.

SRC chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật điều tra Hundsun để tìm ra “bằng chứng” về vi phạm quy định chứng khoán. Ngoài ra không cung cấp thông tin chi tiết.

Về phía mình, Hundsun bác bỏ cáo buộc trên trong một thông báo tới sàn chứng khoán Thượng Hải - nơi công ty này niêm yết. Cùng ngày, người sáng lập Alibaba - ông Jack Ma cũng khẳng định, mình không liên quan gì việc sàn chứng khoán lao dốc.

Trên trang blog cá nhân, ông Ma nói: “ Tôi rất sốc khi biết có người nói, Hàng Châu là nơi nảy sinh “thảm họa thị trường chứng khoán” và Jack Ma tôi là người làm sập thị trường chứng khoán Trung Quốc”. Bất chấp cáo buộc trên, cổ phiếu của Hundsun vẫn tăng tới 10% trong phiên giao dịch đầu giờ chiều 14/7.

Vân Trang (Giao thông)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.