Masayoshi Son là người đứng sau SoftBank và quỹ 100 tỷ USD Vision Fund với các thương vụ đầu tư "khủng" vào loạt startup công nghệ đình đám trên thế giới...

Masayoshi Son là người sáng lập SoftBank - công ty nắm cổ phần tại hơn 1.000 công ty trên thế giới, bao gồm Alibaba và Yahoo Nhật Bản, theo Bloomberg. Năm 2018, SoftBank đạt doanh thu 82,7 tỷ USD.

Masayoshi Son, người sáng lập, giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn SoftBank (Nhật Bản) hiện sở hữu tài sản trị giá 16,3 tỷ USD, là người giàu thứ hai tại Nhật Bản, theo Bloomberg's Billionaires Index.

Thông qua SoftBank và quỹ đầu tư 100 tỷ USD Vision Fund, Son đã đầu tư hàng chục tỷ USD vào các hãng công nghệ hàng đầu ở thung lũng Silicon như Uber, WeWork, Slack, và DoorDash.

Masayoshi Son nổi tiếng với biệt danh "liều ăn nhiều" khi thực hiện các thương vụ lớn và đầy rủi ro vào các công ty như Alibaba, Yahoo Nhật Bản từ những ngày đầu và thu được lợi nhuận "khủng".

Dưới đây là những điều ít biết về tỷ phú Nhật Bản này, theo Business Insider.

Với tài sản 16,3 tỷ USD, Son là người giàu thứ hai tại Nhật, sau tỷ phú Tadashi Yanai - người sáng lập Uniqlo (tài sản 29,6 tỷ USD), theo Bloomberg's Billionaires Index. Ông nắm giữ 26% cổ phần SoftBank, là cổ đông lớn nhất của công ty này.

Son sinh năm 1957 trong một gia đình nhập cư người Hàn Quốc tại hòn đảo Kyushu, Nhật Bản. Cha ông từng làm nhiều nghề, từ làm việc tại các nhà hàng, trang trại cho đến đánh cá.

Năm 1972, khi 16 tuổi, ông gặp một trong những thần tượng của mình: nhà sáng lập của McDonald's Nhật Bản - Den Fujita - người đã khích lệ ông sang Mỹ học tập. Một năm sau đó, Son đã nghe theo lời khuyên này và tới San Francisco để tiếp tục chương trình trung học.

Sau đó, ông theo học ngành khoa học máy tính và kinh tế của trường Đại học California tại Berkeley. Trước năm 21 tuổi, ông đã bán công ty đầu tiên với sản phẩm là máy phiên dịch đa ngôn ngữ cho Sharp với giá khoảng 1 triệu USD.

Vào những năm 1980, Son thành lập SoftBank, khi đó là một công ty viễn thông. Hiện nay, SoftBank trở thành một trong những nhà đầu tư nổi bật với việc rót vốn lớn vào các startup công nghệ đình đám trên thế giới. Chiến lược đầu tư của Son được xem là khác thường ở Thung lũng Silicon.

CEO SoftBank nổi tiếng với việc trả hậu hĩnh cho các giám đốc dưới quyền. Theo Bloomberg, 6 giám đốc hàng đầu của SoftBank nhận lương thưởng tổng cộng 83 triệu USD (9,1 tỷ Yên) năm 2018, trong khi đó lương dành cho Son tăng lên khoảng 2,1 triệu USD (229 triệu Yên).

Năm 2011, Son tuyên bố quyên góp 119 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân trong trận động đất sóng thần tại Nhật. Ông cũng tuyên bố dành toàn bộ tiền lương thưởng cho vị trí lãnh đạo tại SoftBank của mình tới khi nghỉ hưu để làm từ thiện.

Son sở hữu danh mục bất động sản trị giá hàng trăm triệu USD tại Tokyo - nơi SoftBank đặt trụ sở, bao gồm căn chung cư 45 triệu USD và toà nhà Tiffany ở quận mua sắm xa xỉ Ginza trị giá 326 triệu USD.

Tỷ phú 62 tuổi cũng sở hữu một khu đất trị giá 117,5 triệu USD tại Thung lũng Silicon, bao gồm căn nhà rộng hơn 800 m2, bể bơi, thư viện biệt lập, bể bơi, sân tennis...

Son đã kết hôn và có 2 con gái, nhưng khá kín tiếng về cuộc sống gia đình.

Em trai của Son - Taizo Son, cũng là một tỷ phú với tài sản 1,2 tỷ USD, theo Forbes. Taizo Son là người sáng lập của các công ty như GungHo Online Entertainment và Movida Japan.

CEO SoftBank có quan hệ thân thiết với nhiều tỷ phú trên thế giới như Bill Gates, Larry Ellison, Rupert Murdoch và Tadashi Yanai. Trong ảnh là Son chụp hình với ông trùm truyền thông Rupert Murdoch vào năm 1999.

Tỷ phú Nhật Bản cũng từng gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump vài lần, bao gồm cuộc gặp tại Trump Tower ở New York, một tháng sau khi ông Trump đắc cử tổng thống.

Tháng 5/2019, SoftBank tuyên bố sẽ thành lập một quỹ Vision Fund 100 tỷ USD thứ hai, sau khi đã đầu tư hơn một nửa số vốn từ Vision Fund thứ nhất.

Tài sản của Son đã tăng hơn 6,5 tỷ USD trong vòng 7 năm qua. Thời điểm tháng 8/2012, tài sản của ông là 9,79 tỷ USD.

Ngọc Trang (VNE)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.