Tập đoàn Best Buy đã đưa ra thông báo cho biết họ không hề nhận được lời đề nghị mua lại từ nhà sáng lập Richard Schulze.

Nhà sáng lập Best Buy, Richard Schulze. (Nguồn: forbes.com)

Hồi tháng Tám năm ngoái, ông Schulze đã lên kế hoạch thâu tóm Best Buy với giá từ 24-26 USD cho mỗi cổ phiếu.
Thậm chí, có thông tin còn cho rằng, những cuộc đàm phán giữa 2 bên đã kết thúc sau khi Schulze cùng những nhà đầu tư cộng sự của ông muốn có 3 ghế giám đốc để đổi lấy việc mua lại cổ phiếu thiểu số của Best Buy.\Tuy nhiên, nhà sáng lập Best Buy này sau đó đã không thể đảm bảo yếu tố tài chính và thực hiện bỏ thầu trước thời hạn chót 28/2.

Theo hãng tin Bloomberg, kể từ lúc thương vụ trên sụp đổ, “gã khổng lồ bán lẻ” sẽ tập trung vào việc tái cơ cấu, thay đổi để phát triển hơn, nhằm mang lại lợi ích cho cho các cổ đông./.

Văn Hưng (Vietnam+)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • 7 lời khuyên tái cơ cấu hiệu quả từ CEO Best Buy

    7 lời khuyên tái cơ cấu hiệu quả từ CEO Best Buy

    17/11/2015 8:50 AM

    Ba năm về trước, Hubert Joly nhậm chức CEO tại Tập đoàn Best Buy, khi thương hiệu này đang trong tình trạng khá bi quan với sự sụt giảm lợi nhuận không ít.

  • CEO Best Buy phải bán tài sản để "thoát" khỏi vợ

    CEO Best Buy phải bán tài sản để "thoát" khỏi vợ

    13/09/2013 3:02 PM

    Hubert Joly, CEO của hãng phân phối đồ điện tử nổi tiếng Best Buy phải bán rất nhiều cổ phiếu để có tiền đền bù cho vụ ly hôn.

  • Nhà sáng lập Best Buy bỏ kế hoạch mua lại tập đoàn

    Nhà sáng lập Best Buy bỏ kế hoạch mua lại tập đoàn

    03/03/2013 7:01 PM

    Tập đoàn Best Buy đã đưa ra thông báo cho biết họ không hề nhận được lời đề nghị mua lại từ nhà sáng lập Richard Schulze.

  • Tập đoàn Best Buy bổ nhiệm giám đốc điều hành mới

    Tập đoàn Best Buy bổ nhiệm giám đốc điều hành mới

    21/08/2012 10:31 AM

    Ngày 20/8, tập đoàn Best Buy thông báo rằng cựu lãnh đạo Hubert Joly của hãng Carlson sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành của họ kể từ tháng 9.

  • Từ Best Buy đến Nguyễn Kim

    Từ Best Buy đến Nguyễn Kim

    09/08/2012 9:46 AM

    Bất chấp thảm cảnh của ngành kinh doanh điện máy với hiện tượng phá sản và thu hẹp quy mô hàng loạt, hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim vẫn đạt doanh thu 7.000 tỉ đồng trong năm 2011, tăng trưởng 30% so với năm 2010. Không chỉ dừng lại đó, ông chủ Nguyễn Kim còn đặt mục tiêu doanh thu 2 tỉ USD trong 3 năm tới với những hướng chiến lược mới.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.