Hồi tuần trước, tập đoàn HP vừa lên tiếng “tố” rằng công ty Autonomy mà họ mua lại từng cung cấp những thông tin sai lệch về tình hình tài chính, từ đó dẫn tới thiệt hại đáng kể mà HP đang phải gánh chịu.

Nhà sáng lập Mike Lynch của Autonomy. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Tuy nhiên, phản ứng trước sự việc trên, nhà sáng lập Mike Lynch của Autonomy đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

Sau khi vạch rõ vấn đề trên tờ Nhật báo Phố Wall, ông Lynch tiếp tục “trải lòng” với tờ Business Insider để thể hiện sự oan uổng của mình.

Trong buổi phỏng vấn trên Business Insider, nhà sáng lập Autonomy nói rằng động thái tố cáo vừa qua của HP hoàn toàn là “một cuộc phục kích,” và Lynch sẽ không để cho hãng máy tính hàng đầu thế giới biến ông trở thành “vật tế thần” cho những yếu kém tài chính của HP.

Ông Mike Lynch cũng khẳng định, số tiền 8,8 tỷ USD mà HP nói rằng họ phải chi ra để khắc phục hậu quả tại Autonomy chỉ là thông tin bề nổi, trong khi còn rất nhiều vấn đề sâu xa hơn mà hãng máy tính của Mỹ không đưa ra.

Nhà sáng lập Autonomy bày tỏ: “Họ cố gắng đổ lỗi cho vấn đề kế toán, nhưng rõ ràng còn có những thứ khác đằng sau”./.

Theo Văn Hưng (VietnamPlus)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Nhà sáng lập Autonomy tiếp tục “phát điên” với HP

    Nhà sáng lập Autonomy tiếp tục “phát điên” với HP

    26/11/2012 2:30 PM

    Hồi tuần trước, tập đoàn HP vừa lên tiếng “tố” rằng công ty Autonomy mà họ mua lại từng cung cấp những thông tin sai lệch về tình hình tài chính, từ đó dẫn tới thiệt hại đáng kể mà HP đang phải gánh chịu.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.