Ngân hàng Kiên Long vừa công bố việc bổ nhiệm ông Phạm Khắc Khoan, phó tổng giám đốc, đảm nhận chức vụ quyền tổng giám đốc từ ngày 4-11.

Thông cáo được phát đi cho biết việc bổ nhiệm này được căn cứ theo đề xuất của ông Trương Hoàng Lương, nguyên tổng giám đốc của ngân hàng, tại phiên họp ngày 30-10 và sau khi xem xét kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2013- 2015.

Ông Lương được hội đồng quản trị phân công giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng Kiên Long sau khi rời cương vị tổng giám đốc.

Ông Phạm Khắc Khoan sinh năm 1960, là thạc sĩ kinh tế đối ngoại, tốt nghiệp tại Viện hàn lâm Ngoại thương nước Cộng hòa Liên bang Nga. Ông công tác tại Ngân hàng Kiên Long từ tháng 4-2008 với chức danh phó tổng giám đốc. Trước đó, ông đã công tác 26 năm tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Ông Trương Hoàng Lương sinh năm 1962, là tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính ngân hàng thuộc Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Ông là thành viên sáng lập, phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc từ khi thành lập đến nay và đã có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông Lương có công rất lớn trong việc xây dựng phát triển Ngân hàng Kiên Long.

Tính đến ngày 31-10, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Kiên Long đạt 438 tỉ đồng, bằng 82,64% kế hoạch năm. Hiện Ngân hàng Kiên Long có 96 chi nhánh và phòng giao dịch hoạt động trong cả nước.

Theo Tuổi Trẻ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.