"Những người giàu thích giải trí nhưng họ yêu việc học, và họ dành cả cuộc đời họ để thu nhận thông tin và sử dụng nó để làm giàu thêm mỗi ngày” - Steve Siebold viết trong cuốn sách "Người giàu suy nghĩ như thế nào".
Chủ tịch của công ty Berkshire Hathaway - Warren Buffett được biết đến là người đã tiêu tốn 80% thời gian trong ngày của ông ấy để đọc sách. Nhưng bạn có tự hỏi rằng khi ông ấy không đọc sách hay làm việc, ông sẽ làm gì không? Vâng, xin thưa, nhà tỉ phú chơi bài Bridge!
Warrent Buffett giành thời gian hằng ngày để chơi bài Bridge
“Tôi chơi rất nhiều... Ít nhất là 4 buổi 1 tuần và khoảng 2 tiếng chơi cho 1 buổi”, Buffett nói với tác giả Thomas Heath Washington Post trong một phỏng vấn gần đây. Điều này có nghĩa là ông chơi bài ít nhất 8 tiếng 1 tuần.
Buffett, người đã 87 tuổi, nhưng trí tuệ vẫn rất còn rất minh mẫn. Ông thích những thách thức mà trò chơi này mang lại. “Đó là một trò chơi mà bạn có thể tham gia khi bạn ở độ tuổi 90, và bạn sẽ nhìn thấy sự thử thách trí tuệ khác nhau mỗi 7 phút của trò chơi”.
Ông không phải là nhà tỉ phú duy nhất chơi bài Brige. Đối tác kinh doanh của ông, Charlie Munger - với giá trị tài sản ước tính khoảng 1,6 tỉ USD – cũng đã chơi trò này hàng thập kỉ.
Người bạn lâu năm, Bill Gate cũng là một fan của trò chơi. “Chúng tôi đã chơi Brige trong khi mọi người ngắm nhìn khung cảnh, và chúng tôi chơi trên xe bus bằng cách cân bằng những lá bài trên đầu gối”, ông nhớ lại chuyến đi của 2 vợ chồng đến Trung Quốc năm 1995.
3 nhà tỉ phú đều mê trò chơi này
Không quá ngạc nhiên khi những nhà lãnh đạo thành công này lai tiêu tốn khá nhiều thời gian để chơi trò chơi kích thích trí tuệ này. Nó làm họ phải suy nghĩ. Tác giả Steve Siebold, người đã tiếp xúc với hơn 1.000 người giàu có, nhận thấy rằng họ muốn được giáo dục hơn là giải trí. "Những người giàu thích giải trí nhưng họ yêu việc học, và họ dành cả cuộc đời họ để thu nhận thông tin và sử dụng nó để làm giàu thêm mỗi ngày” - ông viết trong cuốn sách "Người giàu suy nghĩ như thế nào".
Trò chơi với những tấm thẻ giữ cho độ minh mẫn của Buffett, Gates và Munger được lâu hơn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Học viện thần kinh học Hoa Kỳ cho thấy, những người tham gia vào các hoạt động kích thích thần kinh có sự suy giảm trí nhớ chậm hơn so với những người không tham gia.
Đánh bài Brige là một trò chơi có hiệu quả nhất, theo như lời tỉ phú Buffett: “Nó là bài luyện tập tốt nhất cho trí não”.
Thu Hoài (NSKT)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.