Các điệp viên an ninh của Nga và Ukraina đã phối hợp triệt phá kế hoạch ám sát ông Vladimir Putin - người sẽ tham gia tranh cử tổng thống Nga vào ngày 4.3 tới.

Thủ tướng Nga Putin

Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 27.2 cho hay, 2 nghi phạm khủng bố đã bị bắt tại thành phố cảng Odessa (Ukraina) hồi đầu tháng 1.2012, sau khi thoát chết trong vụ nổ khi đang chế mìn tự tạo tại một căn hộ thuê. Kẻ thứ ba trong nhóm, Ruslan Madayev, đã chết trong vụ nổ.

Sau nhiều tuần thẩm vấn, chúng đã khai nhận việc lên kế hoạch ám sát ông Putin tại Mátxcơva ngay sau cuộc tổng tuyển cử ngày 4.3. Tên Ilya Pyanzin cho biết, thủ lĩnh nhóm chiến binh Chechnya Doku Umarov - người được cho là đứng sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào Nga - đã thuê anh ta và đồng phạm Ruslan Madayev sát hại ông Putin. “Họ yêu cầu chúng tôi đến Odessa để học cách chế tạo bom, sau đó, đến Mátxcơva thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu thương mại, sau đó sẽ ám sát Putin” - tên Pyanzin khai.


Đúng lịch trình, Pyanzin và Madayev đã khởi hành từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất qua Thổ Nhĩ Kỳ và đến Ukraina. Tại Odessa, chúng đã móc nối với nội gián địa phương Adam Osmayev - kẻ chịu trách nhiệm khớp nối kế hoạch - và đưa đến Mátxcơva. Theo kế hoạch ám sát mới nhất được tìm thấy trong máy tính của nhóm này, chúng đã học thuộc đội hình an ninh của ông Putin và cách làm việc của đội cận vệ.


Theo Đài Truyền hình Nga, các tay súng này sẽ chôn mìn dọc đại lộ Kutuzovsky tại Mátxcơva - nơi ông Putin thường đi qua hằng ngày để đến trụ sở chính phủ nằm tại trung tâm thành phố. Một nguồn tin an ninh giấu tên tiết lộ, số mìn này có sức công phá đủ mạnh để làm nổ tung một xe tải lớn.


Phát ngôn viên của ông Putin - Dmitry Peskov - hiện không bình luận gì về vụ việc. Theo cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của Trung tâm Levada (Nga), Thủ tướng Putin - người đã đảm nhận cương vị tổng thống từ năm 2000 đến 2008 - được cho là sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 4.3, với khoảng 63-66% số phiếu ủng hộ.

Theo LAo Động
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.