-
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc ông Trần Phương Bình bị bắt
11/12/2016 10:12 PMSáng 11-12, Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng chính thức về việc ông Trần Phương Bình - nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - và một số cựu lãnh đạo ngân hàng này bị bắt.
-
TGĐ DongA Bank: "Ai làm ngân hàng cũng bạc tóc!"
11/06/2015 2:12 PMHơn 30 năm gắn bó với lĩnh vực "kinh doanh tiền" đầy rủi ro và bất trắc, ở tuổi ngoài 60, mái tóc bạc trắng nhưng Tổng giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình vẫn còn nhiều trăn trở với DongA Bank, nhất là những năm qua, ngành ngân hàng (NH) gặp nhiều khó khăn, và DongA Bank cũng không ngoại lệ.
-
Náo loạn buổi cưỡng chế 3.600 tấn cà phê thế chấp 7 ngân hàng
03/12/2013 7:52 PMĐến hẹn phải thi hành án theo phán quyết (của TAND quận 4,TPHCM) cho ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) nhưng công ty Trường Ngân không thực hiện việc trả nợ nên Chi cục thi hành án thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương)đã tổ chức cưỡng chế thu hồi tài sản của Cty này để trả cho OCB.
-
Nhân viên NH lừa đảo, nhận hối lộ 1.000 tỷ đồng
05/06/2013 1:55 PMSự việc xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Ðắk Lắk - Ðắk Nông, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Ðông và Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (chi nhánh tại Hà Nội).
Đến hẹn phải thi hành án theo phán quyết (của TAND quận 4,TPHCM) cho ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) nhưng công ty Trường Ngân không thực hiện việc trả nợ nên Chi cục thi hành án thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương)đã tổ chức cưỡng chế thu hồi tài sản của Cty này để trả cho OCB.
Kho hàng với hàng nghìn tấn càphê của Cty Trường Ngân được mở ra, chuyển hàng lên xe theo lệnh cưỡng chế của Chi cục thi hành án TX. Dĩ An theo phán quyết của TAND quận 4 (TPHCM).
Hôm nay (3.12), Chi cục thi hành án thị xã Dĩ An đã tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với Công ty TNHH Trường Ngân (Đường Nguyễn Thị Chạy, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương).
Đây là việc cưỡng chế thu hồi hơn 3.000 tấn cà phê hạt ở trong kho của công ty Trường Ngân để trả nợ vay hơn 93 tỉ đồng cho Ngân hàng OCB.
Đại diện Chi cục thi hành án dân sự TX. Dĩ An đọc quyết định cưỡng chế thi hành án đối với Cty Trường Ngân.
Theo Quyết định số 24/2013/QĐST-KDTM ngày 5/6/2013 của TAND Quận 4 (TP.HCM) công nhận sự thỏa thuận giữa OCB và Cty Trường Ngân: Hai bên xác định số tiền mà Trường Ngân còn nợ OCB là: 4.451.482.28 USD (Bốn triệu bốn trăm năm mươi mốt ngàn, bốn trăm tám mươi hai đô la Mỹ và 28 cent), tương đương tiền Việt Nam đồng là 93.258.553.766 đồng (chín mươi ba tỷ hai trăm năm mươi tám triệu năm trăm năm mươi ba ngàn bảy trăm sáu mươi sáu đồng) theo hợp đồng tín dụng đã ký kết số 0183/2012/HĐTD-DN ngày 21.9.2012.
Trong hợp đồng vay số tiền trên, phía Cty Trường Ngân đã thế chấp cho OCB 3.360 tấn càphê xô đủ điều kiện xuất khẩu. Tuy nhiên, sau đó Cty này đã không thực hiện việc trả nợ theo đúng hẹn nên Ngân hàng OCB đã đưa vụ việc ra tòa và yêu cầu thi hành án, phát mãi số tài sản nêu trên để thu hồi khoản nợ nêu trên.
Trước đó, số tài sản này cũng được Cty Trường Ngân thế chấp vay tiền của Ngân hàng Phương Đông và 6 ngân hàng khác với số tiền khoảng 600 tỷ đồng.
Các ngân hàng cho Cty Trường Ngân vay gồm: Ngân hàng Phương Đông (OCB), Ngân hàng Quân đội (MB), Ngân hàng kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải (MSB) và Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (VIB).
Nhiều ngân hàng là chủ nợ của Cty Trường Ngân đã cho người quay phim, chụp ảnh lại vụ cưỡng chế để làm chứng cứ.
Cũng trong sáng cùng ngày, khi hay tin phía Cty Trường Ngân bị OCB cưỡng chế thu hồi nợ từ quyết định cưỡng chế của Chi cục thi hành án thị xã Dĩ An, nhiều đại diện ngân hàng có cho Cty này vay nợ đã bày tỏ sự bức xúc đối với việc thi hành án của Chi cục thi hành án thị xã Dĩ An.
Theo đại diện các ngân hàng này thì việc thi hành án này không lập biên bản là một thiếu sót và họ cũng đang làm đơn kiến nghị về những hợp đồng mà công ty Trường Ngân còn nợ họ. Họ đã tiến hành quay phim, chụp hình lại để làm bằng chứng sau này.
Về phía Chi cục thi hành án Dĩ An, ông Trương Công Hân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự giải thích rằng khi bản án của tòa đã có hiệu lực pháp luật, lực lượng chức năng vẫn sẽ tiến hành cưỡng chế.
Số hàng hóa này sau đó sẽ được Chi cục thi hành án quản lý trong vòng 30 ngày, nếu các ngân hàng khác có phát sinh tranh chấp lúc đó sẽ được giải quyết. Vì vậy, theo ông Hân thì việc cưỡng chế thu hồi số tài sản trên của Cty Trường Ngân vẫn sẽ được tiến hành theo quy định.
Trường Sơn (Lao Động)
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.