Châu Á sẽ là khu vực có nhiều triệu phú nhất thế giới ngay trong đầu năm 2014 bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thắt chặt chương trình kích thích kinh tế.

Hồng Kông đứng đầu danh sách tăng trưởng triệu phú và tài sản đầu tư trong năm 2012

Theo báo cáo của phòng quản lý tài sản thuộc Ngân hàng Hoàng gia Canada, với tốc độ tăng trưởng mạnh và tỷ lệ tiết kiệm cao, mức tăng trưởng trung bình hàng năm của các triệu phú châu Á lên tới 9,8% và đạt tổng giá trị là 16 ngàn tỷ USD vào năm 2015.
Mặc dù, dòng vốn kích cầu của FED đang dần bị thu hẹp khiến giá trị tài sản bị ảnh hưởng, song châu Á vẫn giữ vị trí số 1 về số lượng triệu phú cũng như khối tài sản khổng lồ.
Số lượng triệu phú tại châu Á đã vượt qua mức 9,4% so với năm ngoái đạt 3,68 triệu người, chỉ đứng sau khu vực Bắc Mỹ 3,73 triệu người.
Tuy nhiên, mức tăng trưởng dân số và kinh tế tại châu Á tiếp tục lấn áp các khu vực khác trên thế giới, và giữ vị trí số 1 ngay đầu năm 2014, theo cố vấn kinh tế tại Công ty Quản lý Tài sản toàn cầu RBC - Eric Lascelles.
Ông Lascelles cho rằng kế hoạch thu hẹp chương trình kích cầu kinh tế của FED có thể gây “trục trặc” song không thể ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng tại châu Á.
Ngân hàng Hoàng gia Canada nhận định trong năm ngoái, Nhật Bản là quốc gia có số triệu phú tăng thấp nhất trong số các nền kinh tế châu Á. So với năm 2011, số lượng triệu phú tại Nhật Bản chỉ tăng thêm 4,4% vào năm 2012.
Trái lại, Hồng Kông đứng đầu về số lượng triệu phú mới nổi cũng như tổng tài sản đầu tư trong năm 2012. So với năm 2011, số lượng triệu phú tại Hồng Kông đã tăng thêm 35,7% và tổng tài sản tăng thêm 37,2% hồi năm 2012.
Minh Thu (Infonet )
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.