Sáng nay, một máy bay chiến đấu kiểu JH-7 đã lượn 4 vòng trên các tàu của cảnh sát biển ở độ cao 700 đến 1.000 m.

Chiều 19/5, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, lúc 9h06, lực lượng chấp pháp Việt Nam phát hiện máy bay chiến đấu kiểu JH-7 bay qua phía trên các tàu của cảnh sát biển 4 vòng ở độ cao 700 đến 1.000 m. Khoảng 20 phút sau, máy bay Trung Quốc bay về hướng bắc, ra khỏi tầm kiểm soát của ta.

11h30, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam tiếp tục phát hiện một máy bay cánh bằng của Trung Quốc, số hiệu B-3808, bay hai vòng phía trên tàu 8003 ở độ cao 250 m.

Máy bay Trung Quốc hoạt động thường xuyên tại khu vực xung quanh giàn khoan 981 mà họ hạ đặt trái phép. Ảnh:Nguyễn Đông.

Tàu cảnh sát biển tiếp tục cơ động tiếp cận Hải Dương 981 từ 6 đến 6,5 hải lý để yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan cùng các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam, nhưng Trung Quốc đã cho các tàu bảo vệ áp sát, phun vòi rồng và sẵn sàng lao vào tàu Việt Nam.

Sáng cùng ngày, tàu cảnh sát biển đang thực hiện nhiệm vụ ở hướng tây nam - nam tây nam giàn khoan 981 đã bị 3 tàu Trung Quốc phun vòi rồng. Tàu 8003 bị 6 tàu Trung Quốc (2112, 46101, 35101, 33102, 3411, 33006) ra ngăn cản và chủ động đâm va.

Hôm nay, các tàu cá vỏ sắt Trung Quốc đã cơ động gần nhóm tàu cá vỏ gỗ của các ngư dân Việt Nam và sẵn sàng đâm vào tàu cá của ngư dân Việt Nam.

"100% cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển luôn xác định nhiệm vụ, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Trung, Cục phó Kiểm ngư cho biết, đến sáng 19/5, Trung Quốc vẫn huy động hơn 130 tàu quanh giàn khoan, trong đó có một tàu vận tải, 59 tàu cá. Bốn tàu quân sự đã di chuyển ra khu vực đảo Tri Tôn để neo. "Tàu vận tải của Trung Quốc có nhiệm vụ cung cấp dầu, vật tư hoặc ngăn chặn tàu chấp pháp Việt Nam tiến gần khu vực giàn khoan trái phép", ông Trung nhận định.

Cũng theo quan sát của lực lượng kiểm ngư, Trung Quốc có hai lượt máy bay ở độ cao khoảng 1.000 m và 1 chiếc trực thăng đậu tại giàn khoan.

Tại thực địa, tàu Trung Quốc đã tập trung thành nhóm từ 8 đến 10 tàu phối hợp với tàu cá vỏ sắt vây ép, phun nước, lao vào tàu cá và tàu chấp pháp của Việt Nam ở khu vực cách giàn khoan 5-7 hải lý.

"Những tàu kiểm ngư bị thiệt hại do tàu Trung Quốc đâm va hôm 18/5 đã được khắc phục, tiếp tục hoạt động", ông Trung cho hay.

Trước tình huống hai ngư dân ở Quảng Ngã bị ngư dân Trung Quốc đánh trọng thương, ông Trung cảnh báo, các ngư dân nên đi theo tổ độ khoảng 4-5 tàu để hỗ trợ được nhau khi có sự cố.

Hoàng Thùy - Phạm Hương (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.