Amazon vừa thông báo Jeff Bezos sẽ rời vị trí CEO và chỉ giữ chức Chủ tịch điều hành từ quý III năm nay. Ông sẽ nhường chức CEO cho Andy Jassy - một nhân viên lâu năm của Amazon - sau khi đã giữ chức vụ này liên tục từ khi sáng lập công ty năm 1994.
Sau quý III tới, trong hóm các công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ gồm Apple, Microsoft, Alphabet và Amazon, sẽ chỉ còn Mark Zuckerberg làm CEO của công ty do chính mình lập ra.
Các CEO trong nhóm Big Tech. Từ trái sang gồm Jeff Bezos - Amazon, Tim Cook - Apple, Sundar Pichai - Alphabet và Mark Zuckerberg - Facebook.
Năm 2000, người sáng lập ra Microsoft, Bill Gates, chuyển chức CEO cho một nhân viên lâu năm là Steve Ballmer để chuyển sang làm Chủ tịch công ty. Năm 2011, người sáng lập Apple, Steve Jobs, đã trao vị trí CEO công ty cho Tim Cook khi đang phải điều trị bệnh ung thư tụy. Năm 2019, đồng sáng lập Google (nay là Alphabet), Larry Page, cũng chuyển chức CEO cho Sundar Pichai.
Trong khi đó, Mark Zuckerberg nắm quyền điều hành Facebook liên tục kể từ khi sáng lập công ty vào năm 2004. Tuy nhiên, không giống các lãnh đạo khác chỉ chiếm một phần cổ phiếu nhất định, Mark Zuckerberg nắm giữ đa số cổ phiếu và có quyền biểu quyết tuyệt đối với Facebook. Việc này giúp ông đưa ra các quyết định quan trọng mà không vấp phải phản đối của cổ đông. Bất kỳ cổ đông nào không đồng ý với hướng đi của Mark Zuckerberg, họ chỉ có lựa chọn duy nhất: Bán cổ phiếu Facebook.
Việc toàn quyền nắm Facebook cũng giúp Mark Zuckerberg có thể bắt tay vào các dự án dài hơi và tự do phát triển chúng, miễn là cảm thấy phù hợp. Ông đã mua công ty về kính thực tế ảo Oculus với giá 2 tỷ năm 2014. Cho đến nay, công ty chưa ra sản phẩm nào đột phá, doanh thu cũng hạn chế nhưng không gặp áp lực từ cổ đông.
Cách điều hành toàn quyền của Mark Zuckerberg giúp ông đưa ra nhiều quyết định mang tính chiến lược và đa phần đều đúng hướng, như bổ sung tính năng News Feed cho Facebook năm 2016, mua lại Instagram và WhatsApp, sao chép tính năng Story của Snapchat và đưa lên Facebook, Instagram... Những gì Mark Zuckerberg làm thời gian qua đã giúp Facebook vượt qua nhiều thời kỳ khó khăn và vươn lên thành mạng xã hội lớn nhất thế giới.
Các công ty trong nhóm Big Tech sau khi chuyển giao CEO đều thành công. Dưới thời Tim Cook, giá cổ phiếu Apple đã tăng hơn 10 lần, từ 13,44 USD vào tháng 8/2011 lên 134,99 USD tháng 2/2021. Doanh thu công ty cũng tăng hơn 153%, từ 108,2 tỷ USD năm 2011 lên 274,5 tỷ USD vào năm 2020. Hiện Apple là công ty đầu tiên có giá trị vốn hóa thị trường trên 2.000 tỷ USD.
Dù vậy, Tim Cook chỉ được đánh giá là một người làm kinh tế giỏi, mang lại sự ổn định cho Apple. Sau khi đảm nhiệm vị trí CEO, Apple không ra mắt nhiều danh mục sản phẩm mới, ngoài Apple Watch, tai nghe AirPods, loa thông minh HomePod. Trong khi đó, iMac, Apple Stores, iPod, iPhone và iPad ra đời dưới thời Steve Jobs.
Microsoft cũng gặt hái thành công sau khi thay CEO, nhưng không lập tức. Sau khi Steve Ballmer lên nắm quyền năm 2000, công ty gặp nhiều thăng trầm. Chỉ đến khi Satya Nadella làm CEO vào 2014, hãng phần mềm mới có bước đột phá.
Dưới thời Satya Nadella, giá cổ phiếu của Microsoft đã tăng hơn 7 lần, từ 36,25 USD vào tháng 2 /2014 lên 239,51 USD tháng 2/2021. Doanh thu của công ty phần mềm cũng tăng gần 62%, từ 77,8 tỷ USD năm 2014 lên 125,8 tỷ USD vào năm 2020.
Microsoft đã không giới thiệu bất kỳ sản phẩm mới đáng chú ý nào dưới thời Nadella. Thay vào đó, công ty chuyển hướng từ bán phần mềm và giấy phép hệ điều hành Windows sang mô hình đăng ký phần mềm như một dịch vụ, đồng thời tập trung phát triển mảng điện toán đám mây Azure. Mảng này dự kiến mang về doanh thu cao nhất năm tới.
Alphabet cũng có bước tiến đáng kể sau khi Sundar Pichai lên nắm vị trí điều hành. Tính từ 2019, thời điểm Sundar Pichai làm CEO, giá cổ phiếu của Alphabet đã tăng 48%, từ 1.294 USD lên 1.919 USD.
Sundar Pichai chưa có nhiều thời gian để đổi mới kể từ khi bước vào vai trò CEO. Tuy nhiên, ông đang nỗ lực để xây dựng lực lượng lao động quy củ hơn, đối phó với hậu quả từ đại dịch Covid-19 và xử lý những vụ kiện nhằm vào công ty.
Theo các chuyên gia, Amazon cũng sẽ gặt hái thành công giống Apple, Microsoft hay Alphabet sau khi chuyển giao vị trí CEO. Còn với Facebook, điều này có thể còn lâu mới xảy ra, do Mark Zuckerberg mới 36 tuổi và chưa có dấu hiệu cho thấy ông sẽ chia sẻ quyền lực.
-
Thế giới nợ Mark Zuckerberg một lời… Xin lỗi!
03/02/2024 4:10 PMNhững ai từng gọi Mark Zuckerberg là “kẻ thua cuộc” hay “đế chế Mark Zuckerberg” đã kết thúc, thì giờ là lúc họ phải gửi lời xin lỗi đến ông chủ của Meta sau khi chứng kiến tài sản của vị tỉ phú này tăng vọt lên 28 tỉ USD chỉ trong một phiên.
-
Tài sản của ông chủ Facebook mất 22 tỉ USD kể từ khi đổi tên công ty
12/06/2023 5:57 PMTheo Business Insider, giá trị tài sản ròng của Mark Zuckerberg đã giảm từ 118 tỉ USD xuống còn 96 tỉ USD kể từ khi ông đổi thương hiệu Facebook thành Meta.
-
Facebook không giữ lời hứa
28/02/2023 1:37 PMFacebook từng hứa rằng đây sẽ là nền tảng miễn phí mãi mãi cho người dùng. Tuy nhiên, việc họ bán tick xanh cho thấy điều này không còn đúng.
-
Mất gần 30 tỷ USD trong 1 ngày, ông chủ Facebook rời top 10 người giàu nhất
05/02/2022 3:25 PMNgười đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg vừa chứng kiến khối tài sản ròng "bốc hơi" gần 30 tỷ USD khi cổ phiếu Meta giảm kỷ lục sau báo cáo kinh doanh đáng thất vọng.
-
Tân giám đốc Twitter là ai mà soán ngôi của Mark Zuckerberg?
05/12/2021 9:12 PMParag Agrawal được bổ nhiệm làm CEO Twitter sau khi Jack Dorsey nghỉ việc và ông đã “đánh bại” giám đốc Facebook Mark Zuckerberg để giành ngôi vương mới.
-
Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook cho Yahoo vì 'chẳng biết làm gì với 1 tỷ USD'
15/07/2021 5:10 PMKhi Yahoo đề nghị mua Facebook với giá 1 tỷ USD năm 2006, nhà sáng lập Mark Zuckerberg nói ông không biết sẽ làm gì với số tiền này, có thể sẽ lại xây dựng một Facebook khác.