Ngày 7-5 đánh dấu sự trở lại của “ông chủ mới” nhưng đã quá quen thuộc của Điện Kremlin. Lễ nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga lần thứ 3 của ông Vladimir Putin được đánh dấu bởi những con số “đáng chú ý” dưới đây.
Lễ nhậm chức của Putin qua các con số
Tân Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin
3 Là số phòng tại điện Kremlin sử dụng cho lễ nhậm chức trọng đại của tân Tổng thống Nga. Cũng như lần đầu tiên trở thành Tổng thống Nga ngày 7-5-2000, lần thứ ba ông Vladimir Putin trở lại điện Kremlin sẽ được cử hành trong ba căn phòng hoành tráng nhất là Georgievksy , Aleksandrovsky và Andreyevsky. Trước đó, người tiền nhiệm của ông Putin – Cố Tổng thống Boris Yeltsin đã có nghi lễ nhậm chức vào năm 1991 và 2006 khá buồn tẻ trong một căn phòng của điện Kremlin.

6 – số năm trong nhiệm kì mới của ông Putin, đây là nhiệm kỳ 6 năm đầu tiên sau khi Hiến pháp Nga thay đổi. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev – người đã rời điện Kremlin sau 4 năm và cũng là người đề ra Hiến pháp mới kéo dài nhiệm kì Tổng thống từ 4 năm lên 6 năm, điều này đồng nghĩa với việc ông Medvedev sẽ là cố vấn dưới thời của Tổng thống Putin tới năm 2018, nhiều khả năng có thể là năm 2024.

10 – là tuổi của một loại rượu cognac, niềm tự hào của nước Nga sẽ có mặt trong thực đơn của bữa tiệc lớn sau lễ nhậm chức hoành tráng của tân Tổng thống. Các nhà tổ chức tiệc đặc biệt chọn những nhà sản xuất Nga chính gốc. Rượu sẽ được cung cấp bởi nhà sản xuất danh tiếng Pinot Aligote. Theo thực đơn, bữa tiệc sẽ được khai vị bới món sò điệp và nước sốt nấm trắng, tiếp theo là cá bơn hun khói kèm rau diếp, thịt vịt cuộn chiên cùng hương thảo và nước sốt anh đào, salad hải sản. Súp rau cua hầm và cappuccino sữa dừa sẽ là món nóng được phục vụ thường xuyên. Ngoài ra thực đơn còn có thể kèm theo một số món khác như cá tầm nhồi rau nướng với rượu champagne.

63,6 – Là tỉ lệ phần trăm số phiếu bầu giúp ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 4-3-2012, Vào năm 2000, ông Putin trở thành Tổng thống với 53% số phiều ủng hộ và đến năm 2004 tỉ lệ này là 72%.

71 – số tuổi của ông Putin tính đến năm 2024. Nếu ông Putin tiếp tục làm ông chủ của điện Kremlin hai nhiệm kì nữa bằng cách giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2018, thì ông sẽ là một Tổng thống ngoài 70.

1996 – Năm gần nhất các lãnh đạo nước ngoài được mời chính thức tới dự lễ. Báo giới Kazakhstan cho biết Tổng thống nước này – ông Nursultan Nazarbaev sẽ tham dự lễ nhậm chức năm nay sau khi khẳng định lập trường ủng hộ Liên minh Hải quân giữa Nga và Russia, Kazakhstan, và Belarus. Trong khi đó báo giới Ukraine lại không dám chắc về việc Tổng thống Viktor Yanukovych có dự lễ hay không trong bối cảnh Moscow và Kyiv vẫn chưa giải quyết xong bất đồng về các hợp đồng khí đốt.
Một trong số chính khách nước ngoài xuất hiện trong danh sách khách mời năm nay là cựu thủ tướng Đức Gerhard Schroeder và cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi – cả hai đều được mời với danh nghĩa bạn của ông Putin. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, tân Tổng thống dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào thán 6 tới.
2000 – Số lượng khách dự kiến trong bữa tiệc lớn tại Kremlin sắp tới, bao gồm thành viên Hội đồng Liên Bang, các đại biểu Duma quốc gia, các thẩm phán tòa án hiến pháp, quan chức Bộ ngoại giao, đại diện các cơ quan chính phụ, đại diện phe đối lập trong đó có cả ông Mikhail Prokhorov, đại diện của giáo hội chính thống. Tổng thống cuối cùng của Liên Xô ông Mikhail Gorbachev cũng trong danh sách khách mời. Ngoài rất nhiều nhà báo và tổng biên tập của các hãng tin lớn được mời tới dự.

5000 – số tiền tính bằng rub (tương đương 170 USD) được chi để làm kỉ niệm chương trao cho các đại biểu tham dự buổi lễ trọng đại này.

25.000 – 30.000 – là số tù nhân dự kiến được phóng thích trong dịp “ân xá” đánh dấu lễ nhậm chức. Theo đề xuất của nhà lãnh đạo Đảng dân chủ tự do Zhirinovsky, các đối tượng hàng đấu được xét ân xá sẽ là trẻ vị thành niên phạm tội khi dưới 18 tuổi, các bà mẹ mang thai và có con nhỏ.

1.000.000 – Số lượng người biểu tình do phe đối lập tổ chức hôm 6-5 để “chào đón” lễ nhậm chức Tổng thống của Vladimir Putin. Khẩu hiệu chính của biểu tình là “một chính phủ công bằng, và vì một nước Nga không có Putin”. Những người biểu tình cho biết không coi Tổng thống mới đắc cử hoặc Quốc hội hiện tại là hợp pháp, họ yêu cầu một cuộc bầu cử mới.
Theo Người Lao động
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.