Một cửa hàng mía đá giải khát trung bình mỗi ngày có thể bán được 600 - 700 cốc, tăng gấp 2-3 lần so với trước đây, có hôm cao điểm lên tới 800 cốc.

Trời nắng gắt, các loại nước uống giải nhiệt tại Hà Nội như nước mía, chè, trà đá, sinh tố, bia hơi... trở nên đắt khách hơn bao giờ hết. Theo một chủ quán bia hơi trên phố Tạ Mấy ngày qua, lượng khách đến quán đông gấp đôi, thậm chí có hôm gấp ba những ngày trước đó. Quán phải tuyển thêm nhân viên phục vụ.

Chủ cửa hàng mía đá giải khát cuối phố Bà Triệu cho biết, đầu tuần trước, cửa hàng chỉ bán được 200 - 300 cốc mỗi ngày, nhưng mấy ngày nay, trung bình mỗi ngày bán được 600 - 700 cốc, có hôm cao điểm như ngày 16/5 lên tới 800 cốc.

Ngoài ra, nhu cầu thực phẩm thuộc loại mát cũng tăng cao. Tại các chợ, các loại rau, hoa quả vì thế ngay lập tức tăng giá. Đơn cử như rau dền, rau mùng tơi, rau ngót đều tăng 1.000 đồng, lên 6.000 đồng một mớ; rau đay tăng 2.000 đồng, lên 6.000 đồng mỗi mớ; bầu tăng 5.000 đồng lên 20.000 - 25.000 đồng mỗi quả tùy loại; mướp hương cũng tăng 5.000 đồng lên 25.000 đồng/kg; chanh tăng vọt lên 40.000 đồng/kg...

Các loại hoa quả như dưa hấu không hạt tăng 5.000 đồng lên 30.000 - 35.000 đồng/kg tùy loại; dưa lưới vàng giá 60.000 đồng, tăng 10.000 đồng/kg; cam sành 70.000 đồng/kg loại ngon, quýt Sài Gòn 65.000 đồng/kg...

Nước mía đắt hàng ngày nắng nóng.

Thị trường các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm chống nắng cũng đang ở mùa kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Thảo - chủ kiốt tại chợ Đồng Xuân cho biết: "Mấy hôm nay, có ngày bán được hàng trăm sản phẩm áo chống nắng, khẩu trang. Có khách mua đóng về tỉnh cả kiện. Mặt hàng này bán khá chạy. Nhìn chung, giá có nhích lên so với năm ngoái từ 5 - 10%".

Ngoài ra, việc nắng nóng gay gắt suốt tuần qua, thị trường điện lạnh cũng lên cơn "sốt". Sức mua tăng đột biến, khách mua máy điều hòa tại các cửa hàng, siêu thị điện máy thường phải chờ 1 - 3 ngày mới có thợ đến lắp đặt; còn khách có nhu cầu thuê thợ lắp đặt hoặc bảo dưỡng thường bị từ chối, dù chấp nhận trả công cao.

Ngoài các dòng điều hòa mới đang "đắt như tôm tươi", các dòng cũ với mức giá 3 - 5 triệu đồng cũng đang "cháy hàng". Tại cửa hàng điều hòa cũ gần Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, một chiếc điều hòa đã dùng 5 năm củaPanasonic được báo giá 4 triệu đồng.

Trong khi đó, các sản phẩm quạt lại thu hút đối tượng công nhân, sinh viên, với nhiều chủng loại phong phú như quạt sạc, quạt phun sương, quạt hơi nước dùng đá,... có mức giá dao động từ 800.000 - 2,5 triệu đồng.

Theo Kinh tế và Đô Thị
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Mong sớm trở lại làm ăn

    Mong sớm trở lại làm ăn

    14/06/2021 8:43 AM

    Hồi hộp trước việc TP.HCM có tiếp tục giãn cách xã hội hay không, nhiều doanh nghiệp chia sẻ thực tế và hiến kế để TP chọn phương án an toàn nhưng cũng tránh thiệt hại kinh tế quá lớn.

  • Ba lý do người Mỹ lạc quan chuyện làm ăn năm 2021

    Ba lý do người Mỹ lạc quan chuyện làm ăn năm 2021

    27/12/2020 2:25 PM

    Tiêu dùng có thể quay lại mức cơ bản, phản ứng chính sách không giống ai và 'vết sẹo' mau lành là 3 lý do để người Mỹ nghĩ rằng năm tới sẽ tốt hơn.

  • Những ông lớn ngành thép đang làm ăn ra sao?

    Những ông lớn ngành thép đang làm ăn ra sao?

    10/12/2020 2:18 PM

    CafeLand - Hòa Phát và Tôn Hoa Sen là hai công ty lớn trong ngành thép. Thời gian gần đây, cổ phiếu của hai công ty này liên tục tăng giá, củng cố thêm vị trí của hai người đứng đầu hai công ty này trong danh sách những người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

  • Coteccons làm ăn ra sao sau khi vắng Nguyễn Bá Dương?

    Coteccons làm ăn ra sao sau khi vắng Nguyễn Bá Dương?

    08/12/2020 8:21 AM

    CafeLand - Hơn hai tháng kể từ khi ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm, Công ty cổ phần xây dựng Coteccons (CTD) đang đứng trước khả năng sẽ mất gần 2,6 tỉ USD trong những năm tới.

  • Lùm xùm quanh chuyện làm ăn của gia đình Biden lan rộng

    Lùm xùm quanh chuyện làm ăn của gia đình Biden lan rộng

    22/10/2020 2:52 PM

    Báo The New York Post hôm 22-10 dẫn tuyên bố của ông Tony Bobulinski tiết lộ cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden “sẵn sàng và háo hức tham gia kế hoạch gia đình nhằm kiếm hàng triệu USD bằng cách hợp tác với một công ty Trung Quốc”.

  • Làm công ăn lương hay kinh doanh riêng?

    Làm công ăn lương hay kinh doanh riêng?

    20/10/2019 4:09 PM

    Kinh doanh riêng có quyền tự chủ và linh hoạt hơn làm công ăn lương, nhưng cũng đồng nghĩa với việc “đau đầu” gấp đôi.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.