Ông Kevin Rudd chính thức trở thành Thủ tướng Australia sau lễ tuyên thệ diễn ra ở thủ đô Canbera.
Trước sự chứng kiến của Toàn quyền Quentin Bryce, ông Rudd thề sẽ làm mọi điều tốt đẹp nhất cho nhân dân Australia.
Ông Kevin Rudd chính thức trở thành Thủ tướng Australia
Đây là lần thứ hai ông Rudd trở lại cương vị Thủ tướng Australia sau khi bị mất chức vào tay bà Julia Gillard hồi năm 2010.
Sau khi bà Julia Gillard tuyên bố từ chức Thủ tướng và Chủ tịch Công đảng, nhiều quan chức trong nội các của bà cũng ra đi. Đó là là Phó Thủ tướng Wayne Swan, Bộ trưởng Thương mại Craig Emerson, Bộ trưởng Bộ Giao thông Stephen Conroy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Joe Ludwig.
Hôm qua, 26/6, ông Kevin Rudd - cựu Ngoại trưởng Australia giành chiến thắng trước Thủ tướng đương nhiệm Julia Gillard sau cuộc bỏ phiếu kín của Công đảng nước này.
Ông Kevin Rudd chiến thắng đối thủ trong cuộc đua được mô tả là "kịch tính" với tỷ lệ phiếu 57 - 45. Với kết quả này, ông Kevin Rudd sẽ nắm ghế Chủ tịch Công đảng cầm quyền ở Australia thay bà Julia Gillard.
Theo hãng tin Reuters, sự trở lại của ông Kevin Rudd được trông đợi sẽ giúp Công đảng cầm quyền ở Australia thoát khỏi thất bại trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra hôm 14/9 tới đây.
Tuy nhiên, hãng tin AP nói cuộc bầu cử tại Australia nhiều khả năng sẽ diễn ra cuối tháng 8, sớm hơn dự kiến là ngày 14/9.
Huyền Lê (VTC)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.