-
Bất ngờ với vị trí của Jack Ma trong top 5 tỉ phú giàu nhất Trung Quốc
18/05/2023 7:26 PMĐứng đầu trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc sở hữu khối tài sản 61,7 USD. Trong khi đó, Jack Ma – người từng đứng đầu đã có sự thay đổi bất ngờ về vị trí xếp hạng.
-
Cổ đông Nhật Bản bán 7,2 tỷ USD cổ phần, Alibaba chao đảo
13/04/2023 2:09 PMCổ phiếu Alibaba rớt mạnh sau khi tập đoàn của tỷ phú Masayoshi Son bán phần lớn cổ phần. Cách đây hơn 20 năm, ông đã rót 20 triệu USD vào Alibaba, khi ấy còn là startup non trẻ.
-
Đằng sau sự trở lại của Jack Ma
28/03/2023 3:17 PMJack Ma - doanh nhân từng nổi tiếng nhất Trung Quốc - xuất hiện trở lại sau khi gần như biến mất khỏi công chúng. Giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu tốt từ phía Bắc Kinh.
-
Đế chế của Jack Ma hồi sinh
24/02/2023 5:02 PMTừng chi tiêu mạnh tay để mở rộng, Alibaba phải cắt giảm chi phí để thúc đẩy lợi nhuận. Lãi ròng hàng quý của tập đoàn vừa ghi nhận lần tăng trưởng đầu tiên kể từ năm 2020.
-
Năm 2021, tỷ phú Trung Quốc hụt tiền nhiều nhất
22/12/2021 4:16 PMTheo Forbes, khối tài sản của các tỷ phú Trung Quốc đứng đầu danh sách sụt giảm nhiều nhất trong năm qua, phần lớn là do nỗ lực quản lý của chính quyền trong nước.
-
Cổ phiếu Alibaba lao dốc, tài sản của Jack Ma "bay" 30 tỷ USD từ đầu năm
20/11/2021 9:05 PMỞ thời hoàng kim, tài sản của ông từng lên tới 66,6 tỷ USD, khi giá cổ phiếu Alibaba lập kỷ lục ngày 27/10/2020...
Ông Jack Ma, người giàu nhất châu Á hiện nay, cảnh báo rằng cuộc chiến chống hàng giả trở nên khó hơn vì nhiều loại sản phẩm nhái vượt hàng thật về chất lượng.
Phát biểu trong một hội thảo với các nhà đầu tư tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang hôm 14/6, ông Jack Ma, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, thừa nhận rằng ngày nay vô số hàng giả ở Trung Quốc có chất lượng tốt hơn cả hàng thật, Bloomberg đưa tin. Câu nói ấy cho thấy hành trình gian nan trong nỗ lực loại trừ hàng giả của doanh nghiệp thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc.
Trong nhiều năm qua, các thương hiệu thời trang toàn cầu dựa vào Trung Quốc và các nước có chi phí sản xuất thấp để tăng lợi nhuận. Nhưng Jack Ma nhắc lại rằng các nhà máy ở những nước này đã trở nên “sành sỏi” hơn sau nhiều năm và hiện nay họ sử dụng Internet – bao gồm dịch vụ của Alibaba – để bán hàng hóa tới người tiêu dùng cuối cùng. Theo ông, Alibaba vẫn là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống hàng giả.
Giới đầu tư quốc tế và nhiều tập đoàn lớn coi Alibaba là thiên đường của sản phẩm nhái. Ảnh: scmp.com.
“Vấn đề là ngày nay nhiều cơ sở sản xuất hàng giả tạo ra sản phẩm có chất lượng cao hơn và giá thấp hơn so với hàng thật. Mô hình kinh doanh mới, chứ không phải hàng giả, đang tiêu diệt hàng thật”, ông nói.
Vị tỷ phú nhấn mạnh rằng các nhà máy với công nghệ hiện đại và nguyên liệu tốt đang sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, nhưng không sử dụng tên của họ.
Nếu Jack Ma không thể quét sạch hàng giả trên những chợ điện tử như Taobao, có thể thương nhân và những người mua hàng ở nước ngoài sẽ xa lánh Alibala. Hiện tại cả giới đầu tư lẫn các tập đoàn quốc tế lớn đều coi Alibaba là thiên đường của hàng giả. Liên minh Chống hàng giả Quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu chuyên đấu tranh với hàng giả và hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, đã tạm đình chỉ tư cách thành viên của Alibaba hồi tháng 5 sau khi vài thành viên trong liên minh kết luận Alibaba chưa hành động quyết liệt để loại hàng giả ra khỏi các gian hàng của họ.
Vị doanh nhân giàu nhất châu Á khẳng định công ty của ông vẫn đang dẫn đầu thế giới trong cuộc chiến chống hàng giả. Theo ông, Alibaba rất muốn hợp tác với các công ty lớn và đã huy động đến 2.000 nhân viên để chống hàng giả.
“Chúng tôi không thể giải quyết vấn nạn hàng giả triệt để bởi vì đây là cuộc chiến chống lòng tham của con người. Nhưng chúng tôi có thể giải quyết vấn đề hiệu quả hơn mọi chính phủ, tổ chức, cá nhân trên thế giới", ông nhấn mạnh.
Ban quản trị Alibaba kỳ vọng số cửa hàng trực tuyến trên toàn thế giới của họ trong năm nay sẽ đạt 423 triệu, với phần lớn cửa hàng xuất hiện các trang web Tmall.com và Taobao. Họ đề ra mục tiêu phục vụ 2 tỷ người dùng vào năm 2036 và tăng gấp đôi trị giá hàng hóa được giao dịch lên 6.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 911 tỷ USD) vào năm 2020.
Quân Vũ (Zing)
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.