Sở hữu khối tài sản khổng lồ 41,2 tỷ USD, nhưng Jack Ma vẫn chưa phải là người giàu nhất Trung Quốc.

Chủ tịch Tencent, Ma Huateng đã vượt qua Jack Ma để trở thành người giàu nhất Trung Quốc khi cổ phiếu của Tencent tăng 14% trong năm nay do nhu cầu mạnh mẽ với game di động trong thời kỳ giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Tính đến thứ 5 (14/5), Ma Huateng sở hữu khối tài sản ròng trị giá 48,2 tỷ USD. Trong khi đó, Jack Ma có khối tài sản chỉ là 41,2 tỷ USD.

Chủ tịch Tencent, Ma Huateng vượt Jack Ma để trở thành người giàu nhất thế giới

Bất chấp nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch, Tencent vẫn đạt doanh thu quý I tăng 31% từ các hoạt động kinh doanh game. Trong quý I, tổng doanh thu của Tencent tăng 26% lên 108,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 15 tỷ USD). Đặc biệt, doanh thu tăng cao đến từ các game di động như Peacekeeper Elite và Honor of Kings.

"Nền tảng và sản phẩm của chúng tôi cần thiết và phù hợp hơn bao giờ hết khi tất cả mọi người đều phải ở nhà", chủ tịch Tencent Ma Huateng chia sẻ.

Các game di động của Tencent hưởng lợi lớn từ việc giãn cách xã hội

Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán sự bùng nổ này chỉ là tạm thời, đặc biệt là khi các trường học và công sở mở cửa, người dân sẽ ít dành điện thoại để chơi game.

QA (VTVNews)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.