Cổ phiếu hãng xe điện Tesla tăng gần 300% năm nay, giúp tài sản của Elon Musk tăng gấp 3, hiện vượt 74 tỷ USD.

Sau phiên giao dịch 20/1, cổ phiếu Tesla tăng 9,5% lên 1.643 USD. Tài sản của CEO Tesla Elon Musk theo đó cũng được kéo lên 74,2 tỷ USD, giúp ông trở thành người giàu thứ 5 thế giới, theo Forbes.

Tổng cộng 3 tuần qua, cổ phiếu Tesla tăng 60%. Còn tính từ đầu năm, mức tăng là gần 300%. Musk sở hữu khoảng 21% cổ phiếu Tesla, nhưng đã thế chấp hơn nửa số này để đi vay. Ngoài ra, cổ phần của Musk trong hãng du lịch vũ trụ SpaceX có giá khoảng 15 tỷ USD.

CEO Tesla Elon Musk trong một sự kiện của công ty tại California (Mỹ). Ảnh: Reuters

Tesla hiện không chỉ là hãng xe giá trị nhất thế giới, với vốn hóa 304,5 tỷ USD, mà còn giá trị hơn cả Ford, Ferrari, General Motors và BMW cộng lại. Cổ phiếu Tesla tăng giá mạnh giúp tài sản của Musk liên tục bứt phá thời gian qua. Giữa tháng 3, Musk chỉ sở hữu gần 25 tỷ USD và đứng thứ 31 thế giới, theo Forbes. Ông lần đầu xuất hiện trong danh sách 400 người giàu nhất Mỹ năm 2012 với 2,4 tỷ USD và xếp thứ 190.

Sức tăng giá của cổ phiếu Tesla khiến nhiều nhà đầu tư ngạc nhiên, do hãng xe điện có quy mô nhỏ hơn các đối thủ rất nhiều và gần đây mới báo lãi. Tesla sản xuất 103.000 xe trong quý I. Trong khi đó, Toyota xuất xưởng tới 2,4 triệu chiếc.

Người giàu nhất thế giới hiện vẫn là ông chủ Amazon Jeff Bezos với 189 tỷ USD. Hôm qua, tài sản của ông tăng tới 13 tỷ USD nhờ cổ phiếu Amazon tăng gần 8%. Xếp sau là ông chủ LVMH Bernard Arnault với 114 tỷ USD, Bill Gates (113 tỷ USD) và Mark Zuckerberg (90 tỷ USD).

Hà Thu (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.