Dự trữ tiền mặt của 30 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3/2017 trong bối cảnh vẫn miễn cưỡng đầu tư vào hoạt động sản xuất-kinh doanh hay tuyển dụng lao động khi nền kinh tế trong nước gặp khó khăn.
Theo số liệu của công ty theo dõi hoạt động của các tập đoàn Chaebul.com, tổng lợi nhuận của 178 doanh nghiệp liên doanh với các tập đoàn “gia đình trị” hàng đầu đã đạt 691.500 tỷ won (615 tỷ USD) tính đến cuối tháng 3/2017, tăng gần 10.000 tỷ won so với ba tháng trước đó.
Trong 5 năm qua, con số này đã tăng thêm 176.000 tỷ won, với Samsung và ba tập đoàn hàng đầu khác có mức tăng 146.400 tỷ won.
Samsung có lợi nhuận lớn nhất 219.500 tỷ won, tăng 42% so với hồi cuối năm 2012.
Lợi nhuận của tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc là Hyundai Motor Group tăng 56% so với hồi cuối năm 2012 lên 121.700 tỷ won tính đến cuối tháng 3/2017.
Dự trữ tiền mặt của tập đoàn năng lượng và viễn thông SK Group tăng 66% lên 70.600 tỷ won, trong khi LG Group có con số tương ứng tăng 26% lên 48.800 tỷ won.
Trong khi đó, các nhà phân tích ước tính tổng lợi nhuận của các liên doanh niêm yết và không niêm yết trên thị trường chứng khoán của 30 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc (xấp xỉ 1.200) vượt 1.000 tỷ won./.
Anh Quân (TTXVN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.