Ngân hàng Deutsche Bank của Đức đã đồng ý nộp phạt cho các cơ quan chức năng Mỹ do việc thực hiện giao dịch cho các đối tượng ở các nước bị Mỹ trừng phạt như Iran, Syria.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ww2.cfo.com)

Deutsche Bank ước tính sẽ phải nộp trên 200 triệu USD tiền phạt cho Sở Tài chính New York (DFS) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ngân hàng trung ương nước này.

Việc nộp phạt có thể được thông báo trong tuần này. Deutsche Bank từ chối bình luận về tin trên.

DFS, cơ quan rất tích cực trong các vụ phạt liên quan đến các ngân hàng, cũng đạt được những tiến triển trong các cuộc thảo luận với Deutsche Bank về điều tra các vụ thao túng thị trường ngoại hối và tiếp tay cho hoạt động rửa tiền tại Nga.

Trước khi Deutsche Bank bị phạt số tiền 200 triệu USD ước tính nói trên, BNP Paribas đã bị phạt số tiền lớn hơn nhiều là 8,9 tỷ USD và Credit Agricole lãnh án phạt 787 triệu USD, do thực hiện giao dịch trái phép cho khách hàng ở các nước bị Mỹ trừng phạt như Iran, Syria, Sudan và Myanmar.

Cả hai ngân hàng trên của Pháp có lượng giao dịch bất hợp pháp lớn hơn nhiều so với Deutsche Bank./.

TTXVN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.