Ngày 10/11, Euro Disney - công ty sở hữu khu Disneyland Paris công bố mức thua lỗ hàng năm cao kỷ lục do các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris gây thiệt hại nặng nề đến ngành du lịch tại đây.

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Independent)

Trong năm tài khóa tính đến tháng Chín vừa qua, doanh thu của Disneyland Paris đã giảm 6,91%, xuống còn 1,27 tỷ euro do giảm 10% lượng du khách.

Chủ tịch Euro Disney, bà Catherine Powell, cho biết Disneyland Paris đã trải qua một năm thách thức khi phải chịu tác động từ những yếu tố khác nhau từ bên ngoài gây ảnh hưởng lớn đến các công ty du lịch ở khu vực Paris.

Trong điều kiện bất lợi này, thu nhập của Disneyland Paris đã giảm 7%. Trong giai đoạn này, Disneyland Paris thông báo lỗ ròng 705 triệu euro, gấp nhiều lần so với 84,2 triệu euro của năm trước đó.

Trong khi đó, tổng khoản lỗ ròng lên mức 858 triệu euro, gồm cả 565 triệu tiền chi phí sửa chữa hư hỏng.

Báo cáo trên được công bố vào dịp Pháp chuẩn bị tưởng niệm 1 năm xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu (13/11/2015) tại thủ đô Paris khiến 130 người thiệt mạng./.

TTXVN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.