Theo lãnh đạo Hòa Phát, số cổ phiếu trị giá 264 tỷ đồng, tương ứng 15% vốn điều lệ Thép Hòa Phát đang được gia đình ông Kiên tìm cách xử lý, dự kiến bồi hoàn xong trong tháng 4 hoặc tháng 5 sắp tới.

Sáng 29/3, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 thông qua một số mục tiêu mới trong năm nay. Theo đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến của Tập đoàn Hòa Phát đạt 1.200 tỷ đồng và doanh thu là 18.500 tỷ đồng. Nếu kết quả kinh doanh vượt mục tiêu trên, Tập đoàn Hòa Phát đề nghị cổ đông xem xét thưởng ban lãnh đạo với mức tối đa bằng 5% phần lợi nhuận vượt. Ngoài ra, thù lao cho Hội đồng quản trị công ty năm 2013 được công bố tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế. Với kế hoạch kinh doanh như trên, Tập đoàn Hòa Phát cũng dự kiến chia cổ tức 2013 tỷ lệ 20%.

Đại hội cổ đông Tập đoàn Hòa Phát sáng 29/3.

Định hướng năm 2013, Tập đoàn Hòa Phát sẽ chú trọng vào bất động sản và sản xuất thép, dừng đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, cao su, mía đường. Trước quan ngại của các cổ đông về việc mục tiêu kinh doanh năm tới “tham vọng hơn” trong khi tình hình kinh tế còn trăm bề khó khăn, ông Trần Tuấn Dương, Phó chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát trấn an bằng việc công bố thông tin về kế hoạch triển khai, đưa vào hoạt động một lò sắt thép mới khiến tăng sản lượng.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng chia sẻ thêm trong 3 tháng đầu năm, lợi nhuận Hòa Phát thu về đã đạt 300-400 tỷ đồng, hoàn thành 37% kế hoạch năm. 2 năm qua, tập đoàn đã kiên quyết thoái vốn đầu tư ngoài ngành bất chấp khả năng bị lỗ, hiện tại chỉ tập trung vào lĩnh vực thế mạnh. Về dự án Mandarin, hiện tại Hòa Phát đã bán xong 600 căn, dự kiến góp lợi nhuận 2013 đạt 100-110 tỷ đồng trong tổng doanh thu dự kiến 1.200 tỷ đồng.

Khoản đầu tư 264 tỷ đồng chuyển nhượng cổ phiếu của công ty ông Nguyễn Đức Kiên cũng làm nóng đại hội cổ đông Hòa Phát sáng nay. Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết khoản đầu tư này thực ra thuộc về Thép Hòa Phát trước đây.

Theo ông Long, năm 2007, khi quyết định đầu tư thép giai đoạn 2, tập đoàn nhìn thấy lượng vốn rất khổng lồ. Ở giai đoạn đó, số tiền 7.000-8.000 tỷ là quá sức, do đó Hòa Phát chỉ bỏ ra 85% giá trị, còn lại kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư khác.

“Thời điểm đó, chúng tôi lại có mối quan hệ với ông Nguyễn Đức Kiên nên mời tham gia và đồng ý cho góp vốn 15% bằng vốn của Công ty cổ phần Đầu tư ACB. Thế nhưng, sau này, có thể doanh nghiệp của ông Kiên muốn cơ cấu lại ngành, đồng thời nhận thấy kinh doanh thép còn nhiều khó khăn nên đến năm 2012, Công ty đầu tư ACB bày tỏ ý định xin rút, vì vậy chúng tôi quyết định mua lại”, ông Long nói. Hiện tại, lãnh đạo Hòa Phát cho biết, phía gia đình ông Nguyễn Đức Kiên cũng rất tích cực khắc phục sự cố trên. Dự kiến trong tháng 4 hoặc tháng 5, số tiền trên sẽ được bồi hoàn đầy đủ.

Năm 2012, tổng lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Hòa Phát đạt 1.031 tỷ đồng, tương đương 114% kế hoạch đề ra, nhưng tổng doanh thu là 17.122 tỷ đồng, chỉ bằng 94% mục tiêu. 83,6% cơ cấu doanh thu do sản xuất thép mang lại, lĩnh vực bất động sản chỉ chiếm 2,8%.

Tường Vi (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.