Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, một hãng hàng không giá rẻ của Ấn Độ đã nghĩ ra một loạt các biện pháp để giảm chi phí xăng dầu cho mỗi giờ bay.

Hãng hàng không GoAir cho biết họ có thể tiết kiệm được 30 triệu rupees (0,5 triệu USD) một năm nếu chỉ chở tiếp viên hàng không nữ bởi cân nặng trung bình của họ nhẹ hơn nhiều cân nặng của các đồng nghiệp nam.

132 tiếp viên hàng không nam của hãng sẽ không bị đuổi việc nhưng sẽ không có người mới được tuyển vào vị trị này.

Theo Times of India, GoAir có kế hoạch mua thêm 80 máy bay vào năm 2020 và tuyển dụng 2.000 thành viên phi hành đoàn cùng phi công.

Hãng hàng không này cũng sẽ giảm kích thước của tạp chí trên máy bay và chỉ đổ 2/3 bể nước để giảm tối đa trọng lượng.

GoAir ước tính cứ mỗi pound (0,45kg) vượt trội sẽ tốn 1,5 rupee mỗi giờ bay.

Giám đốc điều hành Giorgo De Roni đổ lỗi cho đồng rupee, vốn giảm 27% so với đồng đô-la Mỹ trong năm ngoái, là nguyên nhân dẫn tới việc công ty này phải cắt giảm chi phí.

"Đồng rupee mất giá đã làm tổn thương nền kinh tế Ấn Độ," ông nói.

Ông cũng cũng cho biết những chiếc máy bay mới sẽ được lắp thêm "sharklets", vây cá mập ở cánh, để giúp tiết kiệm 5%nhiên liệu.

Sầm Hoa (VietNamNet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.