-
TPHCM: Máy móc, đồ điện tử nhập khẩu “tỷ đô”, xăng chỉ nhập “0 đồng”
08/05/2019 8:38 AMMáy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có kim ngạch nhập khẩu lên tới hơn 3,5 tỷ USD. Máy móc, thiết bị, phụ tùng có giá trị nhập khẩu đạt hơn 2,6 tỷ USD. Trong khi đó, xăng vẫn không phải nhập khẩu.
-
Từ điển 'móc máy' danh xưng tỷ phú tự thân của Kylie Jenner
07/03/2019 10:52 AMDictionary.com phải giải nghĩa lại từ 'tự thân' nhân dịp cô út nhà Kardashian được Forbes vinh danh là giàu có không nhờ ai giúp.
-
Nữ tướng Vietjet: Người làm dịch vụ làm sao dạy cho máy móc cũng phải biết cười
14/09/2018 1:05 PMNữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ về kinh doanh của hãng hàng không Vietjet thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
-
Jack Ma: Con người sẽ sớm bị thay thế bởi máy móc nhưng nếu ai bắt kịp sẽ giàu có và thành công hơn nhiều
07/07/2017 10:18 AMJack Ma cho rằng công nghệ đang phát triển và tâm điểm của nó chính là dữ liệu, nếu ai bắt kịp sẽ dẫn đầu cuộc chơi.
-
Khi máy móc dần thay thế con người, giới cổ cồn xanh mới sẽ là các lập trình viên
06/06/2017 1:21 PMMọi chuyện sẽ ra sao nếu chúng ta coi lập trình không phải là một công việc cao cấp và đầy trí tuệ, mà chỉ tương tự như công việc đòi hỏi kỹ năng ở một xưởng sản xuất ô tô, hay mỏ đào than?
-
Liên kết Việt: Không cảnh báo dân vì áp dụng luật máy móc
30/03/2016 9:32 AMSau những lình xình của vụ Liên kết Việt (LKV), Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Cục Quản lý Cạnh tranh (QLCT) đã 2 lần báo cáo, nhưng chưa làm rõ trách nhiệm.
Tổng cục Hải quan vừa công bố, năm 2015, Việt Nam chi nhiều tiền nhất, chi tới 9 tỉ USD để nhập máy móc, thiết bị dụng cụ từ Trung Quốc.
Theo số liệu thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, năm 2015, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Tổng giá trị nhập khẩu hơn 45 nhóm mặt hàng lên đến trên 49,5 tỷ USD, tăng gần 6 tỉ USD so với năm 2014.
Cụ thể, mặt hàng mà Việt Nam chi nhiều tiền nhất, chi tới 9 tỉ USD để nhập máy móc, thiết bị dụng cụ từ Trung Quốc. Khoản tiền tăng thêm để nhập mặt hàng này là hơn 1,2 tỉ USD.
Tiếp tục ở vị trí dẫn đầu trong nhiều năm qua về cung cấp máy móc, thiết bị cho Việt Nam, Trung Quốc vượt Nhật Bản và Hàn Quốc…
Giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng này từ Trung Quốc chiếm 30% tổng giá trị nhập khẩu.
Cũng theo Tổng cục Hải quan, giá trị nhập khẩu máy móc thiết bị năm 2015 tăng 23% so với một năm trước. Về con số này, nhiều chuyên gia đánh giá rằng đây là dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
Tiếp sau nhóm mặt hàng máy móc thiết bị, giá trị nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ thị trường Trung Quốc trong năm 2015 lên tới 6,9 tỉ USD. Hai nhóm hàng là máy vi tính, sản phẩm điện tử và vải các loại đều có trị giá nhập khẩu hơn 5,2 tỉ USD.
Năm qua, VN cũng chi hơn 4 tỉ USD để nhập 9,6 triệu tấn sắt thép các loại từ Trung Quốc.
Số tiền bỏ ra để nhập sắt từ Trung Quốc lớn hơn tất cả những thị trường khác cộng lại, hay nói cách khác, giá trị nhập khẩu sắt thép từ Trung Quốc chiếm hơn một nửa tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong năm 2015.
Riêng mặt hàng ô tô nguyên chiếc, chúng ta đã nhập 26.742 xe, chiếm 25% tổng số xe ô tô nhập về VN trong năm 2015.
Còn nếu tính cả chi phí để nhập linh kiện phụ tùng ô tô và xe nguyên chiếc từ Trung Quốc thì năm 2015, chúng ta đã bỏ ra tới 1,7 tỉ USD.
L.Thanh (Tuổi trẻ)
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.