CafeLand - Theo báo cáo điều tra năm 2013 của Wealth-X và UBS Global, châu Á là khu vực có số lượng tỷ phú phát triển nhanh nhất thế giới tăng 18 người.

Theo Wealth-X và UBS, năm 2013 trên thế giới có khoảng 2.170 tỷ phú, trong đó tổng tài sản của các tỷ phú khu vực châu Á tăng 13%, bất chấp tăng trưởng kinh tế chậm lại. Wealth-X và UBS cũng dự báo rằng khu vực châu Á sẽ bắt kịp khu vực Bắc Mỹ trong vòng 5 năm nữa.

Tài sản của các tỷ phú trên thế giới tăng mạnh bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nếu như năm 2009 tổng tài sản của hơn 2.000 tỷ phú trên thế giới là 3.100 tỷ USD thì đến năm 2013 đã tăng hơn gấp đôi lên 6.500 tỷ USD, con số này chỉ thấp hơn GDP hàng năm của Mỹ và Trung Quốc.

Theo báo cáo điều tra của Wealth-X và UBS thì số tỷ phú trên toàn thế giới tăng 0,5% và tổng số tài sản của họ tăng 5,3% trong năm qua.

Châu Âu là nơi có nhiều tỷ phú nhất khoảng 766 người. Tuy nhiên, Bắc Mỹ mới là nơi có tỷ phú giàu nhất với tổng tài sản là 2.158 tỷ USD. Châu Á là nơi có nhiều tỷ phú mới nhất tăng lên 18 người trong năm 2013, tiếp theo là Bắc Mỹ với 11 người.

Mỹ Latinh là khu vực có số tỷ phú tăng trưởng chậm nhất chỉ tăng 2,3 % trong năm. Năn 2013, giá trị tài sản trung bình của các tỷ phú thế giới là 3 tỷ USD.

Trong số 2.170 tỷ phú thì 60% tài sản kiếm được do tự thân, 40% là được thừa kế hầu như toàn bộ tài sản hoặc một phần tài sản. Báo cáo cũng cho biết 87% tỷ phú trên thế giới là đàn ông. Trong số những nữ tỷ phú giàu có trên thế giới thì chỉ có 17% là tự mình kiếm ra tiền, còn lại là do thừa kế.

Gia Bảo (Theo Wealth-X)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.