Vào tháng 1/2020, tài sản của vị đại gia này đạt đỉnh 91,7 tỷ USD khiến giới kinh doanh thế giới ngỡ ngàng.

Vạn sự khởi đầu nan

Từng phải bỏ học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhờ pháp thuật "biến nước thành vàng", tỷ phú Zhong Shanshan đã vượt qua tài phiệt Ấn Độ Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất châu Á, thăng 66 hạng trên Forbes chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi.

Câu chuyện của vị tỷ phú 66 tuổi này trở thành niềm cảm hứng cho hàng tỷ người trên thế giới.

Sinh năm 1954 tại Hàng Châu trong 1 gia đình nghèo khó, Zhong Shanshan từng phải bỏ học khi đang học lớp 5 do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trong giai đoạn 1966-1976, Zhong Shanshan bỏ học cấp 2 để phụ giúp gia đình, làm thợ nề và thợ mộc trong suốt 10 năm.

Chàng trai nghèo cố gắng học để thi đại học nhưng vận may đã vuột qua tầm tay 2 lần. Sau đó, Zhong Shanshan thi đỗ vào đại học Phát thanh và Truyền hình Chiết Giang.

Tốt nghiệp đại học, Zhong Shanshan làm phóng viên cho tờ Zhejiang Daily và tự thành lập tờ báo riêng nhưng không được cấp phép.

Năm 1988, Zhong Shanshan đến Hải Nam với quyết định kinh doanh nấm, kế hoạch này thất bại bởi khí hậu Hải Nam không thuận lợi cho việc trồng nấm. Nhanh chóng thay đổi sang buôn bán rèm cửa, Zhong Shanshan thu về hàng nghìn USD nhưng lại mất trắng vì nuôi tôm.

Cuộc đời Zhong Shanshan chỉ rẽ sang trang mới khi gặp người đồng hương Zong Qinghou ở Hàng Châu, người là giám đốc điều hành của Wahaha.

Trong thời gian làm việc với Wahaha, Zhong Shanshan đã nhìn thấy tiềm năng của thị trường thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Năm 1993, Zhong Shanshan thành lập Hainan Yang Sheng Tang, cung cấp cho thị trường nhiều loại thực phẩm bổ sung. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường thực phẩm khiến ông suy nghĩ tìm hướng đi mới cho mình.

Năm 1996, công ty nước đóng chai Nongfu Spring ra đời. Con đường đến ngôi vị tỷ phú của ông cũng bắt đầu từ đây.

Con đường đến thế giới tỷ phú

Chỉ bán nước đóng chai đơn thuần, với khẩu hiệu "Nước có vị thanh ngọt", ông chủ của Nongfu Spring thu về 68,9 tỷ USD. Không ngoa khi giới kinh doanh nói rằng Zhong Shanshan có pháp thuật có thể biến nước thành vàng.

Zhong đã chứng minh sự khác biệt bằng nước đóng chai, thứ mà không mấy người tin rằng có thể giúp ai đó trở thành người giàu có nhất hành tinh.

Nongfu Spring ban đầu kinh doanh nước đóng chai từ một hồ chứa cho các nhà cung cấp địa phương.

Nước đóng chai Nongfu Spring có mặt ở khắp Trung Quốc.

Thành công của Zhong Shanshan cũng nhờ vào khả năng thuyết phục người tiêu dùng rằng nước của Nongfu có chất lượng cao hơn các đối thủ cạnh tranh.

Người tiêu dùng Trung Quốc tin rằng nước có vị hơi ngọt là nước tốt hơn, chỉ trong vòng 2 năm, Nongfu kiểm soát 26% thị phần nước đóng chai của cả nước, trở thành nhà bán nước đóng chai hàng đầu phục vụ tỷ dân.

Ngoài nước khoáng, Nongfu Spring còn là nhà sản xuất nước giải khát chính ở Trung Quốc với khoảng 40% doanh thu đến từ các sản phẩm như trà, nước vitamin hay nước trái cây.

Tháng 9/2020, công ty nước đóng chai Nongfu Spring lần đầu niêm yết trên sàn chứng khoán, ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu công ty đã tăng 85%. Bất chấp đại dịch Covid-19, cổ phiếu của Nongfu Spring tăng trần liên tục mang về cho tập đoàn 1,1 tỷ USD, chính điều đó khiến giá trị vốn hóa trên thị trường của Nongfu Spring được định giá 97 tỷ USD.

Ngoài Nongfu Spring, cách đây 20 năm, Zhong Shanshan đã thành lập công ty dược sinh học Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterpris, đồng thời sở hữu 75% cổ phần.

Tháng 4/2020, hãng dược sinh học Wantai đã niêm yết cổ phiếu tại sàn Thượng Hải và tăng "xuất thần" 2.100%. Wantai được chuộng do là 1 trong các công ty trực thuộc đang phát triển vaccine Covid-19.

Wantai hiện có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 17 tỷ USD trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Việc mua bán đã thành công giúp tỷ phú Zhong Shanshan bỏ túi thêm 10 tỷ USD.

Sói già cô độc

Trong giới kinh doanh, Zhong Shanshan có biệt danh là "sói cô độc", sở hữu tài sản khổng lồ, nhưng chưa 1 lần vị đại gia ấy xuất hiện trước công chúng và báo giới.

Zhong Shanshan không có thú vui vung tiền vào bất động sản và các thú vui xa xỉ. Điều ông quan tâm là chuyện kinh doanh.

Cựu nhà báo này hiện sống ở Hàng Châu trong 1 căn hộ giáp Hồ Tây, cách trụ sở Alibaba 7 phút lái xe.

Sở hữu tài sản khủng nhưng cuộc sống của đại gia Zhong Shanshan khá khép kín.

Trái ngược với hình ảnh một doanh nhân là phải giao thiệp rộng, cởi mở trong giới làm ăn, Zhong Shanshan chọn cho mình lối sống không ràng buộc, không kết bạn với các doanh nhân.

Theo danh sách tỷ phú toàn cầu mới nhất của Forbes, Zhong Shanshan xếp thứ 13 thăng 66 bậc chỉ trong vòng 1 năm, xếp thứ 6 trong danh sách xếp hạng 500 người giàu nhất hành tinh.

Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, ông Zhong Shanshan có thời điểm đã "vượt mặt" cả nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett – người hiện có giá trị tài sản 86,2 tỷ USD (chạm mốc 100 tỷ USD vào 10/3/2021).

Tính đến ngày 23/4, giá trị tài sản ròng của ông Zhong Shanshan tăng thêm 13,5 tỷ USD, đạt 95 tỷ USD, nhờ giá cổ phiếu Nongfu tăng 18%, chỉ đứng sau nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg (103 tỷ USD).

Vị trí của Zhong Shanshan hiện đang cao hơn của nhà sáng lập Google Larry Page (82 tỷ USD), tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani (75,9 tỷ USD) và tỷ phú Trung Quốc Jack Ma (49 tỷ USD).

Thanh Minh (Người đưa tin)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.