Theo New York Times, người phải làm việc tại nhà nên có không gian làm việc riêng, giữ nguyên thời gian biểu, ăn đúng giờ và tập thể dục thường xuyên.

Ngày càng nhiều công ty cho phép người lao động làm việc tại nhà. Ảnh: Getty Images.

Ngày càng nhiều công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà để ngăn ngừa dịch virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) lây lan. Cây bút Jen A. Miller của New York Times giới thiệu một số cách giúp người lao động có thể làm việc từ nhà hiệu quả.

Giữ nguyên thời gian biểu

Cô Jen A. Miller cho rằng hãy bắt đầu bằng việc tuân thủ lịch trình giống hệt khi bạn đến làm việc tại văn phòng.

“Hãy cố gắng thức dậy đúng giờ, làm những việc bạn thường làm để sẵn sàng cho công việc. Hãy chắc chắn rằng thời gian biểu của bạn không có gì thay đổi. Bạn có thể lập danh sách việc cần làm mỗi ngày”, William Castellano, Giáo sư tại Trường Quản lý và Quan hệ Lao động Rutgers, chia sẻ.

Dĩ nhiên, bạn sẽ phải thay đổi một số thói quen như pha cà phê tại nhà thay vì mua nó trên đường.

“Về trang phục, bạn nên mặc quần áo như thể bạn sẽ đến văn phòng”, Barbara Pachter, chủ nhân cuốn The Essentials of Business Etiquette, nói.

Không gian làm việc

Hãy chọn một vị trí trong nhà của bạn để làm nơi làm việc. Đó cần là một nơi yên tĩnh, tránh xao nhãng. Bạn nên thiết lập ranh giới nếu phải chia sẻ không gian với người khác. Điều này khá quan trọng nếu bạn cùng phòng, vợ hoặc chồng của bạn cũng làm việc tại nhà, hay con bạn không được đến trường vì trường học đóng cửa.

Cô Pachter cho rằng nếu trẻ em cũng phải làm bài tập, chúng cũng nên đến “văn phòng” làm việc cùng bố mẹ để học bài.

Bạn cũng nên có thời gian tập thể dục, thời gian ăn và nghỉ giải lao như bất cứ ngày đi làm nào khác. Nếu bạn thường đi bộ đến nơi làm việc, giờ không còn lý do để ra khỏi nhà, bạn sẽ quên mất việc di chuyển. Bạn có thể có thói quen làm việc theo người khác như đứng dậy vươn vai hoặc đi ăn trưa với đồng nghiệp.

Vì thế, bạn nên đi bộ hoặc chạy bộ ở những nơi vắng người, tập luyện thể thao tại nhà ngoài giờ làm việc.

Tránh cảm giác bị cô lập

Ngay cả những người hướng nội cũng có thể thấy cô đơn khi đột nhiên phải làm việc tại nhà. Bà Sara Perry tại Đại học Baylor khuyên rằng mọi người nên chủ động giữ liên lạc với người khác thay vì bị động.

Bạn có thể gửi thư điện tử cho đồng nghiệp thường xuyên hơn, gọi điện thoại hoặc gọi video nhiều hơn.

Cách tốt nhất để không cảm thấy bị cô lập có thể là nuôi một con chó. Ngoài ra, bạn có thể bật một bộ phim cũ để không phải làm việc trong một không gian tĩnh lặng hoàn toàn.

Cuộc sống gia đình

Đối với những người quen làm việc tại văn phòng, di chuyển về nhà cũng là một cách để chuyển từ công việc sang cuộc sống gia đình. Khi ở nhà, bạn có thể di chuyển tương tự, ngay cả khi chỉ là đi từ vị trí này sang vị trí khác.

“Hãy cất mọi tài liệu và tắt máy tính. Điều này khá quan trọng vì bạn nên có thời gian để lấy lại năng lượng sau khi làm việc”, bà Perry chia sẻ.

Phương Thảo (ZN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Tỉ phú Elon Musk: Làm việc ở nhà là sai về mặt đạo đức

    Tỉ phú Elon Musk: Làm việc ở nhà là sai về mặt đạo đức

    17/05/2023 1:33 PM

    Theo Bloomberg, tỉ phú Elon Musk đã trả lời phỏng vấn với CNBC rằng làm việc ở nhà là sai về mặt đạo đức và bất công với những người làm việc tại công ty.

  • CEO Microsoft: 'Làm việc ở nhà không khác gì ngủ trong giờ làm việc'

    CEO Microsoft: 'Làm việc ở nhà không khác gì ngủ trong giờ làm việc'

    11/10/2020 5:34 PM

    CEO Microsoft mới đây có nhiều chia sẻ về những điểm trừ khi nhân viên phải làm việc từ xa trong khoảng thời gian quá dài.

  • Phần mềm kiểm soát làm việc từ xa lên ngôi

    Phần mềm kiểm soát làm việc từ xa lên ngôi

    03/09/2020 8:49 AM

    CafeLand - Đại dịch Covid-19 là thảm họa đối với toàn bộ loài người và các hoạt động kinh tế, nhưng đã mang lại cơ hội ngàn năm có một cho ngành công nghệ. Người hưởng lợi rõ nhất là những gã khổng lồ như Apple, Amazon, Microsoft và những đối thủ đang lên như Zoom và Slack.

  • Làm việc từ xa: Xu hướng nhất thời hay hiện thực 'bất đắc dĩ'?

    Làm việc từ xa: Xu hướng nhất thời hay hiện thực 'bất đắc dĩ'?

    02/07/2020 4:12 PM

    Theo cục điều tra dân số Mỹ, gần 1/3 lực lượng lao động nước này và một nửa số "lao động tri thức" có khả năng làm việc tại nhà. Dù số người làm việc từ xa (toàn thời gian hoặc bán thời gian) đã tăng lên nhiều trong những năm gần đây, đại dịch Covid-19 là một cú huých dành cho xu thế này.

  • Làm việc ở nhà kiểu... Nga thời đại dịch COVID-19

    Làm việc ở nhà kiểu... Nga thời đại dịch COVID-19

    23/04/2020 8:01 AM

    Theo ước tính, việc thành phố Moscow ra lệnh phong tỏa đã khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn, hàng triệu người mất việc làm. Thế nhưng, nhiều người Nga đã nghĩ ra nhiều cách khác nhau để có thể duy trì công việc của mình tại nhà.

  • Cách vệ sinh laptop đúng

    Cách vệ sinh laptop đúng

    18/04/2020 8:51 AM

    Chỉ mất 10-15 phút, người dùng đã có thể vệ sinh laptop, một trong những thứ quan trọng nhất khi làm việc tại nhà.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.