Một người đấu giá nặc danh đã nhất trí trả 3.300.100 USD trong cuộc đấu giá bữa trưa thường niên với nhà đầu tư huyền thoại, tỷ phú Warren Buffett.
Nhà đầu tư huyền thoại, tỷ phú Warren Buffett - Ảnh: Reuters.
Theo hãng tin Reuters, mức giá trên được đưa ra vào thời điểm gần kết thúc cuộc đấu giá kéo dài 5 ngày trên mạng eBay. Như thường lệ, toàn bộ số tiền sẽ được chuyển cho Glide Foundation, một quỹ từ thiện ở San Francisco chuyên giúp đỡ người nghèo và người vô gia cư.
Đây là mức giá cao thứ ba được trả trong 19 năm ông Buffett - Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway - bán đấu giá bữa trưa riêng cùng với ông. Mức giá kỷ lục được thiết lập cho bữa trưa đặc biệt này được trả vào các cuộc đấu giá năm 2012 và 2016, là 3.456.789 USD.
Cuộc đấu giá năm nay, kết thúc vào tối ngày thứ Sáu theo giờ Mỹ, thu hút 136 lượt trả giá từ 6 người mua.
Hoạt động đấu giá bữa trưa thường niên với ông Buffett giúp mang lại một phần trong ngân sách hoạt động lên tới 20 triệu USD mỗi năm của quỹ Glide. Hàng năm, quỹ này cung cấp khoảng 750.000 bữa ăn miễn phí, chỗ ở, xét nghiệm HIV, đào tạo việc làm, trông trẻ… nhằm hỗ trợ người nghèo và người vô gia cư.
"Quỹ Glide thực sự nâng đỡ cho người người bị chạm đáy trong xã hội và đưa họ trở lại", ông Buffett nói trong một tuyên bố.
Vị tỷ phú 87 tuổi đến nay đã huy động được 29,6 triệu USD cho Glide thông qua 19 cuộc bán đấu giá bữa trưa.
Người vợ đầu tiên của ông Buffett là bà Susan, người qua đời vào năm 2004, đã giới thiệu ông với quỹ Glide sau khi bà làm tình nguyện viên cho quỹ này.
Theo quy định, người thắng trong cuộc đấu giá bữa trưa với ông Buffett được đưa theo tối đa 7 người bạn tới dùng bữa với nhà đầu tư huyền thoại tại nhà hàng bít tết Smith & Wollensky ở Manhattan, New York. Trong bữa tối này, ông Buffett sẽ trò chuyện về bất kỳ chủ đề gì, ngoài việc ông sẽ đầu tư vào lĩnh vực nào trong thời gian tới.
Ông Ted Weschler, một nhà quản lý quỹ đầu cơ, đã trả tổng cộng 5,25 triệu USD để giành quyền ăn trưa với ông Buffett vào năm 2010 và 2011, và sau đó đã gia nhập tập đoàn Berkshire với tư cách một trong những nhà quản lý đầu tư của Buffett.
Berkshire có hơn 90 công ty con trong các lĩnh vực bảo hiểm, năng lượng, thực phẩm và bán lẻ, công nghiệp, đường sắt, bất động sản… Tập đoàn này còn đầu tư vào những công ty và nhà băng hàng đầu thế giới như Apple, Wells Fargo, Coca-Cola…
Dưới đây là những người đã thắng đấu giá bữa trưa với ông Buffett từ năm 2000, theo Glide:
2000: Pete Budlong, 25.000 USD
2001: Jim Halperin và Scott Tilson, 20.000 USD
2002: Jim Halperin và Scott Tilson, 25.000 USD
2003: David Einhornm, Greenlight Capital, 250.100 USD
2004: Jason Choo, Singapore, 202.100 USD
2005: Nặc danh, 351.100 USD
2006: Yongping Duan, California, 620.100 USD
2007: Mohnish Pabrai, Guy Spier, Harina Kapoor, 650.100 USD
2008: Zhao Danyang, Pure Heart Asset Management, Trung Quốc, 2.110.100 USD
2009: Courtenay Wolfe, Salida Capital, Canada, 1.680.300 USD
2010: Ted Weschler, 2.626.311 USD
2011: Ted Weschler, 2.626.411 USD
2012: Nặc danh, 3.456.789 USD
2013: Nặc danh, 1.000.100 USD
2014: Andy Chua, Singapore, 2.166.766 USD
2015: Zhu Ye. Dalian Zeus Entertainment Co, Trung Quốc, 2.345.678 USD
2016: Nặc danh, 3.456.789 USD
2017: Nặc danh, 2.679.001 USD
2018: Nặc danh, 3.300.100 USD
Diệp Vũ (VnEconomy)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.