Ngay trước khi bị cách chức hôm 1/5 vì bê bối rò rỉ tin mật, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã thị sát một tàu ngầm hạt nhân tối mật của Hải quân nước này.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson (Ảnh: Reuters)

Sputnik ngày 3/5 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa bị sa thải Gavin Williamson đã lên tàu HMS Vigilant, một trong 4 tàu ngầm có thể mang tên lửa đạn đạo Trident, khí tài răn đe hạt nhân chiến lược của Anh.

Trong chuyến thăm này, bản thân ông Williamson cũng nhấn mạnh đến mối đe dọa an ninh mà Anh đang phải đối mặt. “Chúng ta phải luôn đặt ra giả định rằng chúng ta đứng trước nguy cơ bị tấn công. Luôn có những quốc gia muốn thu thập bí mật của chúng ta”, ông Williamson nói với các phóng viên.

Chuyến thị sát diễn ra chỉ 2 ngày trước khi Thủ tướng Anh Theresa May cách chức ông với tuyên bố có bằng chứng thuyết phục cho thấy ông Williamson phải chịu trách nhiệm trong vụ rò rỉ thông tin mật của Hội đồng an ninh quốc gia liên quan đến vai trò của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei trong dự án phát triển mạng lưới 5G ở Anh.

Dailymail dẫn các nguồn thạo tin nói rằng, chỉ vài giờ sau cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia Anh hồi tuần trước, ông Williamson đã có cuộc trao đổi qua điện thoại kéo dài 11 phút với phóng viên của nhật báo Telegraph.

Mặc dù ông Williamson nói rằng ông chỉ cung cấp các thông tin liên quan đến các cuộc thảo luận về việc Anh rời Liên minh EU (Brexit), nhiều quan chức Anh cho rằng ông đã tiết lộ nội dung cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia. Thông tin từ Telegraph nói rằng đã có sự bất đồng giữa các bộ trưởng nội các với quan chức an ninh cấp cao của Hội đồng an ninh quốc gia Anh về việc có cho phép Huawei tham gia dự án phát triển mạng lưới 5G hay không. Ông Williamson là một trong các bộ trưởng phản đối Huawei tham gia dự án.

Vụ rò rỉ đang gây tranh cãi trên chính trường Anh trong khi các đồng minh ra sức bảo vệ ông Williamson, không ít nghị sĩ đề nghị khởi tố với cựu quan chức này. Giới chức Anh lo ngại, vụ rò rỉ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa Anh với các đồng minh khi “bật đèn xanh” cho Huawei. Chính phủ Anh khẳng định, quyết định cuối cùng về việc có cho phép Huawei tham gia phát triển mạng lưới 5G hay không chỉ được đưa ra vào cuối mùa xuân.

Minh Phương (Dân Trí)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.