Theo thống kê của Bộ Công an, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị này đã ghi nhận 540 vụ lừa đảo với thủ đoạn này tại 56 địa phương. Mặc dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền để người dân cảnh giác, tình trạng này vẫn tiếp diễn.
Bộ Công an: 540 vụ giả mạo cơ quan pháp luật lừa đảo. Ảnh minh họa
Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là gọi điện giả danh cơ quan thực thi pháp luật, thông báo rằng người dùng liên quan đến các vụ việc nghiêm trọng, như rửa tiền. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến một số tài khoản ngân hàng với lý do "để cơ quan điều tra giám định, nếu không có vấn đề gì sẽ trả lại". Khi tiền được chuyển đến các tài khoản này, chúng sẽ thuê người rút hết tiền ra.
Các nhà mạng tại Việt Nam đã liên tục gửi tin nhắn cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua các cuộc gọi mạo danh. VNPT nhận định cuối năm sẽ là thời điểm bùng phát của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại và mạng xã hội.
Ngoài việc gọi điện mạo danh công an hoặc tòa án, một hành vi khác cũng thường xuyên được sử dụng là nháy máy từ đầu số nước ngoài, nhằm dụ người dùng gọi lại để phát sinh cước viễn thông ngoài ý muốn.
Trước đó, ngày 2/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ động phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán...; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, bảo đảm căn cứ để khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để triển khai thực hiện, mới đây Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ký Quyết định số 1588/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó nhấn mạnh việc chủ động phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, bảo đảm căn cứ để khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Sự giàu có "khủng khiếp" của nữ đại gia lừa đảo tai tiếng cả nước
30/12/2021 10:50 AMNgười phụ nữ này từng là nhân vật rất nổi tiếng khi lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.
-
Tạm giữ kẻ lừa đảo đăng ký dịch vụ tiêm vắc-xin Covid-19 ở TP Thủ Đức
29/07/2021 5:45 PMQua xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ nam thanh niên lên mạng lừa đảo đăng ký dịch vụ tiêm vắc-xin Covid-19, cung cấp giấy thông hành... rồi chiếm đoạt tiền bỏ trốn.
-
Con đường sụp đổ của ông hoàng ngành thép Sanjeev Gupta
25/05/2021 5:45 PMTừ chỗ được xưng tụng là "vị cứu tinh của thép", ông Sanjeev Gupta giờ bị cho là kẻ lừa đảo tiền của nhà đầu tư, che mắt chính phủ và nhân viên của chính mình.
-
Quý bà ở quận 6 mất gần 27.000 USD vì tin lời "bác sĩ Liên Hiệp Quốc"
11/03/2021 2:44 PMMột quý bà ở quận 6, TP HCM đã tin lời một kẻ “thả thính” trên mạng xưng là "bác sĩ Liên Hiệp Quốc" nên chuyển cho đối tượng gần 27.000 USD.
-
Nữ quái siêu "nổ" và những cú lừa ngoạn mục
02/03/2021 2:09 PMBị toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 20 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", được tại ngoại vì đang mang thai, nhưng, trong thời gian tại ngoại, Ngô Hoàng Lan (SN 1977, trú tại thôn Cầu Cao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) tiếp tục lừa đảo nhiều tỷ đồng với chiêu thức cũ, thủ đoạn cũ.
-
Bị lừa 4 tỷ sau khi vào website giả mạo công an Hà Nội
02/03/2021 11:11 AMSau khi nói chuyện với kẻ giả mạo Phó viện trưởng kiểm sát tối cao, người phụ nữ truy cập trang web tên “congan.hanoi113” và thấy mình bị khởi tố nên lập tức gửi 4 tỷ đồng để “xác minh”.