Nổi tiếng với tập đoàn Xuân Thành và đội bóng SaigonFC, bầu Thụy bất ngờ chuyển sang lĩnh vực chứng khoán khi mua lại CTCK Vincom và gom cổ phần lên tới 81,5%.

Bầu Thụy:


Không biết từ bao giờ, giới truyền thông quen gọi Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thành là bầu Thụy – một cái tên gắn liền với đam mê bóng đá của anh khi cùng lúc sở hữu hai đội bóng – Sài gòn FC và Thái Sơn Quảng Nam (hiện tại chỉ còn lại một đội là Sài gòn FC).


Sinh năm 1976, bầu Thụy trở thành doanh nhân trẻ thành đạt khi tập đoàn của anh sở hữu 11 công ty con với đủ các lĩnh vực đầu tư như Xuân Thành Land, Bảo hiểm Xuân Thành, Taxi Xuân Thành, Xi măng Thạnh Mỹ, cảng nước sâu, khoáng sản, thủy điện…Lĩnh vực mới nhất mà Xuân Thành tham gia là lĩnh vực chứng khoán khi mua lại CTCK Vincom vào năm 2011 và đổi tên thành CTCK Xuân Thành.


Ai khó nhưng với tôi có khó đâu


Bầu Thụy cho biết mặc dù mới mua chứng khoán Vincom năm 2011 nhưng anh đã đầu tư chứng khoán từ rất lâu rồi. “Tôi có rất nhiều duyên với chứng khoán” là câu trả lời tóm gọn nhất về việc này. Trước năm 2007, 2008, bầu Thụy đã đầu tư chứng khoán. “Cái gì tôi cũng mua, ngày xưa mua có như bây giờ đâu, toàn mua ngoài vỉa hè kìa (OTC)”.


“Thời điểm đó lời khá nhiều” là kết quả đầu tư của bầu Thụy thời điểm trước.


Cùng với người anh là anh Nguyễn Đức Hưởng (Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Lienviet PostBank), một người có kinh nghiệm về tài chính, hai anh em hay trao đổi thường xuyên với nhau về chứng khoán.


Hỏi bầu Thụy lý do gì anh mua CTCK Vincom trong khi thị trường còn đang gặp khó khăn, anh cho rằng “ai khó nhưng với tôi có khó đâu”. Năm 2011, sau khi nhận chuyển nhượng lại từ Vincom vào tháng 4/2011, Chứng khoán Xuân Thành thực chất đi vào hoạt động trong 7 tháng cuối năm vẫn “lời” hơn 6 tỷ trong khi hàng loạt “ông lớn” chứng khoán khác lỗ nặng.


“Đối với CTCK Xuân Thành không gặp khó khăn gì, rất tốt và cá nhân tôi chỉ đạo công ty nào làm đúng ngành đúng nghề, không làm trái ngành trái nghề. CTCK không đầu tư bất động sản, nếu làm đúng ngành đúng nghề, thắt chặt chi tiêu hợp lý thì vẫn ổn”, bầu Thụy chia sẻ.


Mặc dù Tập đoàn Xuân Thành đầu tư trong rất nhiều lĩnh vực nhưng công ty nào làm việc công ty đấy, không làm trái ngành, bảo hiểm đi làm bảo hiểm, chứng khoán đi làm chứng khoán, bầu Thụy cho biết chưa có ý định “cộng ông này ông kia”.


Cuối năm 2011, CTCK Xuân Thành có lượng tiền gửi hơn 260 tỷ đồng, bầu Thụy cho biết năm 2012 sẽ trực tiếp đi đầu tư, kỳ vọng lợi tức phải 20-30%. Năm nay bầu Thụy làm đại diện pháp luật của Chứng khoán Xuân Thành để tập trung chỉ đạo đầu tư.


Khi phóng viên đặt câu hỏi cho bầu Thụy, việc gom tới 81,5% vốn điều lệ của VIX khiến cổ phiếu trôi nổi ngoài thị trường chỉ còn lại chưa đến 20%, có khả năng làm giá chứng khoán hay không, bầu Thụy cho biết “trong tư duy của tôi không bao giờ làm cái việc thiếu đạo đức đó, điều đó không đúng với tư cách đạo đức của tôi, còn nếu có sự việc nào đó thì tôi sẽ bán ra”.


Năm 2011, ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Tập đoàn Xuân Thành cũng gặp khó khăn nhưng theo bầu Thụy đó “chỉ là lãi ít với lãi nhiều thôi, lãi suất ngân hàng rẻ thì lãi nhiều, lãi suất cao thì lãi ít, nhưng vẫn có lãi”. Bầu Thụy cho biết nhiều khi các ngân hàng mời vay nhưng doanh nghiệp không dám vay.


Bầu Thụy:


Chiếc Rolls Royces Ghost của bầu Thụy


Kinh doanh bóng đá chưa có lãi


Hỏi về mảng kinh doanh bóng đá, niềm đam mê của bầu Thụy, anh thừa nhận kinh doanh bóng đá hiện nay chưa có lãi, được “một ít” tiền quảng cáo nhưng không đáng kể, chỉ khoảng 20% vốn bỏ ra, tiền vé thì lại càng không đáng kể, chẳng bù được tiền thuê ca sĩ. (Bầu Thụy trước đó đã khiến giới truyền thông bóng coi là “chơi ngông” khi thuê giàn ca sĩ, người mẫu lên sân Thống Nhất biểu diễn).

Bầu Thụy cho biết năm vừa qua đầu tư cho bóng đá khoảng 60 tỷ đồng, năm 2012 dự định đầu tư cũng khoảng 60-70 tỷ. Hiện nay các công ty của Tập đoàn như Xi măng Xuân Thành, bảo hiểm Xuân Thành và các ngành nghề khác vẫn phải đang bơm tiền về nuôi đội bóng.


Đã có lúc tưởng chừng bầu Thụy rũ bỏ bóng đá khi chuyển giao Saigon Xuân Thành lại cho đối tác khác và được đổi tên thành SaigonFC. Nhưng việc chuyển giao này không thành công và bầu Thụy “ôm” lại SaigonFC, dự định chuyển lại thành Saigon Xuân Thành.

Kinh doanh bóng đá vì đam mê, thứ hai là để quảng bá thương hiệu, nhưng ở khía cạnh khác bầu Thụy vẫn chờ cơ chế mới cho bóng đá.


Bầu Thụy cho rằng một năm ngoại tệ chảy ra nước ngoài vì cá cược bóng đá lên tới vài tỉ đô, tại sao không tạo ra một hành lang pháp lý chính thống để số ngoại tệ đó ở tại Việt Nam (như hành lang pháp lý cho casino) và đất nước có thể thu thuế từ số ngoại tệ đó.

Theo CafeF/TTVN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.