Hoàng Anh Gia Lai dự kiến đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng để xây nhà máy chế biến sữa tại Khu công nghiệp Trà Đa, tỉnh Gia Lai.

Hình minh họa

Theo tin từ Báo điện tử Gia Lai, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) vừa được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho triển khai nhà máy chế biến sữa tại Khu công nghiệp Trà Đa (Pleiku, Gia Lai), công suất 500 triệu lít một năm. Trao đổi với ông Đoàn Nguyên Đức (hay còn gọi là Bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai cũng xác nhận thông tin trên.

Tổng vốn đầu tư cho dự án trên 16.000 tỷ đồng với quỹ đất ban đầu khoảng 4.000 hecta. Dự kiến, tổng đàn bò thịt và bò sữa là 236.000 con, trong đó có 116.000 con bò thịt và 120.000 con bò sữa.

Do vậy, Hoàng Anh Gia Lai cũng lên kế hoạch xây một nhà máy chế biến thịt gia súc cũng tại Khu công nghiệp Trà Đa với công suất 78.000 tấn một năm.

Theo ông Đức, dự kiến đến năm 2016, các nhà máy trên sẽ bắt đầu cho sản phẩm đầu tiên. Đây là dự án nằm trong chuỗi chăn nuôi bò thịt, bò sữa, chế biến sữa, thịt, thức ăn gia súc, sản xuất phân bón, trồng cây hồ tiêu mà Hoàng Anh Gia Lai đang theo đuổi sau khi đã thu hẹp mảng kinh doanh bất động sản.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã công bố kế hoạch nuôi 100.000 con bò tại Lào, bởi công ty đang có sẵn nguồn thức ăn cho đàn gia súc từ bã cọ dầu, mật rỉ từ mía, hạt bắp, thân bắp phụ phẩm. Ngoài ra, các khu đất của Hoàng Anh Gia Lai đều gần các dòng sông, tưới tiêu thuận lợi, thích hợp trồng cỏ.

Từ khi đón nhận ý tưởng này, người đứng đầu tập đoàn cho biết đã cử Tổng giám đốc Nguyễn Văn Sự đi Australia xúc tiến nhập 40.000 con bò trong tháng 4. Với phong cách thận trọng, ông Nguyễn Văn Sự cho biết dự án nhà máy chế biến sữa và thịt gia súc mới được đồng ý về mặt chủ trương, kết quả cuối cùng sẽ được ông công bố trong thời gian tới.

Năm 2014, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.460 tỷ đồng, tăng 50% so với thực hiện năm 2013. Trong quý đầu năm, công ty lãi 400 tỷ đồng, bằng gần 30% kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Văn Sự thông tin năm nay tập đoàn sẽ trồng thêm 7.000 hécta cọ dầu tại Campuchia, 8.000 hécta mía và 5.000 hécta ngô tại Lào và Campuchia.

Phương Linh (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.