Ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc khảo sát quốc gia mới được công bố, dẫn trước đối thủ của đảng Cộng hòa Donald Trump 6 điểm %.
Bà Clinton nới rộng khoảng cách với ông Trump.
Theo cuộc khảo sát do NBC News/Wall Street Journal công bố chiều 21/9, bà Clinton dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 43%. Ở vị trí thứ hai là ông Trump với 37%. Ông Gary Johnson của đảng Tự do 9% và bà Jill Stein của đảng Xanh 3%.
Trong cuộc đối đầu của hai kỳ phùng địch thủ, bà Clinton nới rộng khoảng cách với ông Trump lên 6 điểm %. Trong số những người tham gia khảo sát, vẫn còn 4% cho biết sẽ không tham gia bầu tổng thống và 3% cho biết họ chưa đưa ra quyết định sẽ bầu ai.
Trong số các cử tri đã đăng ký bầu cử, một lượng không nhỏ người ủng hộ bà Clinton cho biết ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ vì phản đối ông Trump, chiếm 44%. Một nửa số cử tri đăng ký bầu cử ủng hộ bà Clinton là vì chính bà.
Về phía những người ủng hộ ứng cử viên của đảng Cộng hòa, chỉ 41% cử tri đăng ký cho biết lá phiếu của họ là vì ông Trump trong khi 51% bỏ phiếu cho ông Trump vì phản đối bà Clinton.
Cuộc khảo sát có sự tham gia 922 cử tri tiềm năng được tiến hành từ 16-19/9 với sai số 3,2%.
Vũ Anh (Tin tức)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.