Dù có công việc ổn định và thậm chí được tăng lương đều đặn, rất nhiều người lao động vẫn không hề nhận thấy mức sống của mình được cải thiện. Theo Market Watch, dưới đây là 5 lý do phổ biến khiến bạn thấy mình vẫn còn nghèo.
1. Chi phí chăm sóc con cái
Thuê người trông trẻ khi bạn đi làm là một khoản không hề nhỏ. Theo Cục Điều tra dân số Mỹ, chi phí chăm sóc trẻ em ở nước này đã tăng 50% giai đoạn 2002-2011, và tăng tổng cộng 250% trong 3 thập kỷ qua. Năm 2012, chi phí chăm sóc trẻ tại các trung tâm đã tăng 2,6% và tại gia tăng 4,8%, theo nghiên cứu của Tổ chức Bảo trợ Trẻ em Hoa Kỳ. Trong khi đó, cùng năm này, thu nhập của các hộ gia đình sau thuế chỉ tăng 0,6% và tổng chi phí sinh hoạt tăng 1,6%.
2. Tiền thuê nhà
Rất nhiều người trẻ tại Mỹ không thể tiết kiệm đủ tiền để mua nhà trả góp, một phần vì thu nhập của họ chủ yếu đã đổ vào tiền thuê nhà. Năm 2010, hơn nửa số người thuê nhà ở Mỹ phải dành tới 30% thu nhập hàng tháng để trả tiền nhà. Theo website tài chính Bankrate, quy tắc chung là bạn chỉ được mua nhà trả góp khi khoản này không vượt 28% thu nhập hàng tháng.
3. Học phí đắt đỏ
Việc học Đại học tại Mỹ đang ngày càng trở nên đắt đỏ khi học phí và các khoản chi khác đã tăng tới 27% giai đoạn 2008-2013, theo tổ chức College Board. Cùng với đó, số nợ sinh viên phải đối mặt cũng ngày càng tăng lên. Theo Cục Dự trữ liên bang Mỹ tại New York, số khoản vay học đại học của sinh viên nước này đã tăng 114 tỷ USD năm 2013 lên 1.080 tỷ USD.
Hiện tại, 71% sinh viên Mỹ tốt nghiệp năm 2012 vẫn còn mắc nợ, tăng so với chỉ 68% năm 2008. Số nợ trung bình cũng tăng 6% lên 29.400 USD một năm.
4. Lãi suất tiết kiệm giảm
Đây chính là lý do khiến tiền tiết kiệm của bạn chẳng tăng lên là bao. Hiện tại, lãi suất tiền gửi tại Mỹ chỉ duy trì quanh 1%, so với 5,3% năm 2007. Với những người có thu nhập cố định, như người đã nghỉ hưu sống dựa chủ yếu vào tiền gửi và các đầu tư khác, việc này rõ ràng đã làm sức mua của họ giảm đi trông thấy.
Bên cạnh đó, tỷ lệ tiết kiệm tiền giảm cũng khiến người dân nghèo đi. Đó là vì không có tiền dự phòng đồng nghĩa với việc bạn phải dùng thẻ tín dụng hoặc đi vay để trang trải những chi phí phát sinh như khi ốm đau hay sửa sang nhà cửa.
5. Lương tăng chậm
Bạn có nhận ra tiền lương của mình ngày càng mua được ít hàng hóa hơn trước đây? Một nghiên cứu của Viện chính sách Kinh tế Mỹ cho thấy trong giai đoạn 1997-2012, năng suát lao động của người dân nước này tăng 74,5%, còn lương chỉ nhích lên 5%.
Trong khi đó, giá cả hàng hóa lại đang tăng với tốc độ chóng mặt. Giá xăng tại Mỹ đã tăng gần gấp đôi từ năm 2007. Còn giá lương thực, thực phẩm cũng rất dễ bị đẩy lên cao do ảnh hưởng của thời tiết và biến động bên ngoài.
-
Chính phủ phải lo trả nợ khoảng 330.000 tỷ đồng năm 2023
04/05/2023 8:46 AMNăm 2023, Chính phủ vay tối đa 644.409 tỷ đồng và trả nợ khoảng 327.287 tỷ đồng. Chính phủ đảm bảo nguồn để trả nợ đầy đủ, đúng hạn và kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ trong mức trần...
-
Trở thành tỷ phú ở tuổi 27, chàng trai nhất quyết không bao giờ chi tiêu vào thứ này
22/09/2021 4:52 PMAnh ấy suy nghĩ về tất cả các giao dịch mua của mình, đặc biệt là các giao dịch lớn để tìm được lựa chọn chi tiêu hiệu quả nhất.
-
Người dân Đông Nam Á chi tiêu khoảng 9 triệu đồng mỗi năm cho mua sắm trực tuyến
18/09/2021 3:20 PMTheo báo cáo từ Facebook và Bain & Company, thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á đã có thêm 70 triệu khách hàng kể từ khi đại dịch bắt đầu và mức chi tiêu mua sắm ngày càng tăng.
-
Bậc thầy tiết kiệm Nhật Bản tiết lộ bí quyết chi tiêu
06/09/2021 8:50 AMBà Yoko Ogasawara (71 tuổi) được xem là chuyên gia tiết kiệm ở Nhật Bản, từng xuất bản nhiều cuốn sách, chia sẻ bí quyết chi tiêu của mình trên tạp chí, kênh truyền hình.
-
Mới trở thành tỷ phú USD, CEO Apple chi tiêu như thế nào
12/08/2020 4:31 PMCEO Apple Tim Cook điều hành công ty có quy mô gần 2.000 tỷ USD và mới trở thành tỷ phú, nhưng có lối sống giản dị và kín đáo.
-
Chi tiêu của tỷ phú như thế nào nếu so với người thường?
06/08/2020 5:17 PMCafeLand - Năm 2017, CEO Amazon Jeff Bezos đã kiếm được khoản thu nhập gấp 150 lần so với trung bình một tỷ phú, tương đương gấp 600.000 mức thu nhập của một người bình thường. Trung bình một tỷ phú có thu nhập gấp 4.000 lần thu nhập trung bình của một người Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc, tỷ phú chi ra 4.000 USD cũng tương tự như việc một người Mỹ có thu nhập trung bình chi ra 1 USD, một phần rất nhỏ trong thu nhập.