Chiếc xe đạp cũ kỹ có thể mang lại giá trị trang trí tuyệt vời mà bạn không ngờ tới.

Hình ảnh chiếc xe đạp rất đỗi giản dị và quen thuộc với chúng ta nhưng không mấy ai mặn mà giữ lại những chiếc xe đã cũ, không phục vụ tốt cho mục đích đi lại. Thông thường, các chủ nhân sẽ tìm chốn "nghỉ hưu" cho chiếc xe đạp của mình tại các cửa hàng buôn bán sắt vụn. Số tiền thu về từ việc bán một chiếc xe đạp cũng không thấm tháp gì so với số tiền bỏ ra lúc trước.

Thay vì xử lý những chiếc xe đạp như vậy, bạn hoàn toàn có thể tái chế chúng thành những đồ trang trí tuyệt đẹp cho ngôi nhà. Với cách làm này, bạn vừa có được đồ trang trí nội thất mới, vừa lưu giữ được nhiều kỷ niệm.

Trang trí tường nhà

Chúng ta vừa mới đề cập đến việc một chiếc xe đạp cũ không còn sử dụng được nữa, đặc biệt một chiếc xe cổ có thể được sử dụng như một đồ vật trang trí treo tường phía trên bộ sofa trong phòng khách. Nhưng chúng còn được sáng tạo nhiều hơn thế, các bộ phận của chiếc xe đạp khi tháo rời rất phù hợp để làm thành đồng hồ, gương hoặc nhiều món đồ trang trí khác.

Bất kỳ bộ phận nào của chiếc xe đạp cũng có thể trở thành đồ trang trí nội thất đẹp, ví dụ như tận dụng bánh xe để làm đồng hồ giả.

Làm đồ nội thất

Đồ nội thất được làm từ xe đạp, bạn có tin được không? Câu trả lời là có đấy, thậm chí, trông chúng rất độc đáo và bắt mắt. Công ty thiết kế đồ nội thất The Bike Furniture Design đã tái chế những chiếc bánh xe từ những chiếc xe đạp cũ để làm nên đồ nội thất hiện đại như ghế hoặc bàn.

Những chiếc ghế làm từ vành xe đạp cũ có "1-0-2".

Mọi người sẽ phải ngỡ ngàng trước sự xuất hiện ấn tượng của chiếc xe đạp cũ trong phòng tắm nhà bạn.

Tận dụng để trồng cây

Với những ai yêu việc trồng vườn và chăm sóc cây cối thì có rất nhiều ý tưởng hay ho để bạn có thể tận dụng với chiếc xe đạp cũ của mình. Chúng có thể là nơi để bạn gieo trồng những cây hoa rực rỡ, hoặc tháo rời bánh xe và làm giàn cho những cây leo trong vườn.

Hàng rào bớt trống trải nhờ chiếc xe đạp màu sắc với phần giỏ và ghế ngồi phía sau được tận dụng thành nơi trồng hoa.

Đôi bánh xe cũ trở thành chiếc giàn tiện lợi cho đám cây leo trong vườn.

Thiết kế đèn chiếu sáng

Dây xích xe đạp được tận dụng thiết kế phần chụp đèn với nhiều kiểu dáng khác nhau. Một chiếc đèn độc, lạ và cầu kỳ đến vậy khó lòng mà bỏ qua

Ai mà biết được những xây xích đầy dầu mỡ, bẩn thỉu lại được dùng để tạo nên tác phầm đẹp như vậy.

Đồ phụ kiện

Rất nhiều đồ phụ kiện có thể được tạo nên bằng cách sử dụng các phần của xe đạp cũ như dây xích, vành xe như những chiếc gương, khung ảnh, giá nến… Một chiếc xe đạp cũ cũng có thể được sơn lại và sử dụng như một “bức tượng” trang trí trong nhà hoặc ngoài vườn.

Bất kỳ bộ phận nào của chiếc xe đạp cũng có thể làm nên món đồ hữu ích như khung ảnh, chiếc bát đựng chìa khóa...

Dù không còn tốt cho việc đi lại, nhưng chúng rất thích hợp để làm duyên cho ngôi nhà.

Eva
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.