Khối hình lục giác hay hình tổ ong là một trong những họa tiết yêu thích của tôi. Năm nay, nó là xu hướng nội thất “hot” nhất.

Từ gạch lát sàn tới những chiếc đèn và tất cả những đồ nội thất khác, họa tiết hình tổ ong xuất hiện khắp mọi nơi.

Các họa tiết hình học nói chung đều có cho riêng mình những giai đoạn "bá chủ", được phổ biến và đón nhận. Hình tổ ong luôn là một trong những họa tiết yêu thích của tôi. Hãy cùng tôi khám phá một vài cách sử dụng chúng trong trang trí nội thất nhé.

Đèn là món đồ nội thất thường bị con người lãng quên nhất. Nhưng ánh sáng tuyệt vời thực sự có thể nâng tầm căn phòng lên một mức độ khác. Tôi rất thích những chiếc đèn trần có họa tiết hình tổ ong này. Chúng trông đẹp tuyệt vời đối với mọi không gian.

Dù có kích thước nhỏ hay lớn, được sử dụng theo cách truyền thống hay hiện đại thì sàn nhà hình tổ ong vẫn là chi tiết vui nhộn trong bất kỳ không gian sống nào. Tôi thích nhất khi nhìn thấy hình dáng của chúng xuất hiện trên những bức tường bếp quanh chậu rửa hoặc sàn nhà. Có một điều tôi luôn chắc chắn đó là sàn nhà họa tiết hình tổ ong sẽ không bao giờ lỗi mốt.

Trong khi tôi tìm kiếm vài món đồ nội thất trên mạng, tôi đã lưu lại rất nhiều lựa chọn về cách thiết kế với họa tiết đáng yêu này trong đầu. Một số đồ nội thất được in hình tổ ong, và một số khác lại có cấu tạo giống hệt một tổ ong. Và tôi đang rất mong muốn có cho riêng mình một món đồ nội thất hình tổ ong đầy ấn tượng.

Thời gian gần đây, tôi cảm giác mình bắt gặp hình ảnh những chiếc kệ hình lục giác rất thường xuyên. Và tôi nghĩ chúng sẽ lựa chọn dễ dàng và đáng yêu để thực hiện các món đồ handmade. Nếu bạn là một người sành sỏi, luôn bắt kịp các xu hướng, một chiếc kệ đơn giản có thể là một cách tốt nhất giúp bạn đổi mới phong cách hiện tại của bản thân. Những chiếc kệ này có thể mang đến sự bừng sáng về màu sắc cho mọi căn phòng.

Cho dù bạn chọn một bảng màu truyền thống hay hiện đại và táo bạo, có rất nhiều tấm thảm in hình lục giác cho bạn lựa chọn. Hoặc, bạn có thể tự làm một chiếc thảm cho riêng mình giống với chiếc thảm trong hình. Chỉ cần mua một tấm thảm dệt, in những họa tiết hình tổ ong lên trên bằng sơn theo ý thích là bạn đã có một món đồ nội thất trang trí rất phong cách.

Nói đến đồ phụ kiện thì tôi cũng dành cho chúng rất nhiều tình yêu. Nó là một phần thú vị không thể thiếu giúp hoàn thiện một không gian. Chúng là nơi bạn có thể thêm các sắc màu, thể hiện cá tính riêng và thậm chí là tạo nên sự tương phản đầy thú vị. Tôi có quá nhiều đồ phụ kiện vì thế tôi thường xuyên phải sắp xếp lại chúng. Tìm đến đồ phụ kiện là cách đơn giản nhất để có những trải nghiệm mới với họa tiết hình tổ ong trong tổ ấm của bạn.

Nếu bạn tự tin vào tình yêu của mình với mọi đồ dùng có hình lục giác, vậy thì tại sao bạn không biến hóa bức tường trong phòng ngủ của mình trở nên cá tính hơn. Mua giấy dán tường họa tiết đầy màu sắc hoặc cầu kỳ hơn, tự mình thiết kế bức tường được ghép bởi nhiều mảnh gỗ, xốp hình tổ ong. Bức tường có màu da cam và xám giống như tổ ong khổng lồ bên dưới là ý tưởng hay để bạn tham khảo.

Tôi rất, rất, rất yêu những chiếc gối ôm. Đôi khi, tôi còn nghĩ rằng mình mắc chứng bệnh "nghiện-gối-ôm". Bởi vì chúng ta không phải tốn quá nhiều tiền bạc cho chúng mà vẫn luôn cập nhất được biết bao nhiêu xu hướng mới mẻ. Chúng có nhiều hình thù đáng yêu và cũng rất hợp để bạn có thể tự làm ở nhà.

Eva
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.