Trên thị trường bất động sản, ngôi nhà của Scarlett Johansson và chồng cũ Ryan Reynolds được rao bán với giá 3,65 triệu USD.

Một tháng sau khi Ryan Reynolds mua căn nhà chung với nữ diễn viên Blake Lively tại Bedford, New York, Mỹ trị giá hơn 2 triệu USD, Scarlett quyết định rao bán căn biệt thự từng sống với chồng cũ tại Los Angeles.

Phong cách thiết kế cổ điển kết hợp trang trí hiện đại.
Đặc biệt, các vách tường được dùng đồng bộ bằng kính trắng tạo cảm giác thoáng mát.
Xung quanh nhà được thiết kế như một khu sinh thái với nhiều cây xanh, kết hợp tài sản cá nhân hiện đại đắt tiền.

Scarlett Johansson và Ryan Reynolds kết hôn năm 2008.

Tình yêu của họ là một điều kỳ diệu trên bầu trời Hollywood và họ đẹp đôi như Brad Pitt và Jennifer Aniston.
Tuy nhiên cả hai cũng có kết thúc giống Brad và Jenniferr, sau 3 năm gắn bó, Scarlett và Ryan quyết định ly hôn.
Mất hơn 6 tháng để hoàn tất thủ tục ly hôn, cặp đôi quyết định cắt đứt mọi ràng buộc trong hôn nhân khi rao bán ngôi nhà chung tại Los Angeles. Trên thị trường bất động sản, biệt thự này được rao bán với giá 3,65 triệu USD.


Ngôi nhà được thực hiện bởi hai nhà thiết kế là Buff và Hensman vào năm 1969.


Theo một nguồn tin, Scarlett và Ryan mua ngôi nhà này với giá 2,9 triệu USD vào tháng 8/2010.
Theo Infonet
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.