Một trong các điều kiêng kỵ khi đặt bếp là cần tránh gần giường ngủ, đặc biệt là quay đầu giường vào bếp.

Ảnh minh họa.

Bạn đọc Phạm Quốc Bảo (Tân Mai, Hà Nội) chia sẻ, nhà anh thuộc khu tập thể nên căn hộ có diện tích khá nhỏ. Trong điều kiện đó, anh phải đặt bếp gần giường ngủ. Hướng bếp (tức nơi đứng nấu bếp gas) thẳng vào giường ngủ. Nhiều người đến chơi cho rằng cách bố trí này khiến căn nhà luôn có cảm giác ẩm ướt, bức bí, không thoáng khí... Vậy, trong điều kiện này nên chuyển đổi ra sao?
Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, nếu để bếp gần khu vực phòng ngủ sẽ không có lợi. Đây là điều không phải suy diễn mà dựa vào việc bếp là nơi nấu ăn nhiều dầu mỡ, mùi thức ăn, nhiệt độ cao.

Đối với các căn hộ bất đắc dĩ phải đặt giường ngủ gần khu vực bếp như nhà chỉ có một phòng, phòng bếp thiết kế sát phòng ngủ... cần chú ý để thay đổi, sửa chữa cho phù hợp. Tùy từng điều kiện để có sự thay đổi hợp lý.
Ngoài ra, nếu đặt bếp trong nhà cùng phòng ngủ thì cần tránh quay đầu giường vào bếp nấu. Nơi đặt bếp cần có quạt thông gió, hút mùi nhằm mục đích giảm nhiệt và mùi. Ngoài ra, bếp cũng là nơi sinh ra nhiều nhiệt nên nhà có hai tầng nên tránh nằm ngủ trên bếp, giấc ngủ sẽ không được yên và dễ nảy sinh tâm lý nóng nảy.
Vân Đài (Kiến thức)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.