Có ý kiến cho rằng, khi làm nhà chỉ nên hoàn thiện trong năm bởi tuổi làm nhà không phải lúc nào cũng phù hợp với hai năm. Điều đó liệu có đúng?

KTS Phạm Cương, chuyên gia phong thủy, Công ty Cổ phần Nhà Xuân cho rằng: Theo quan niệm truyền thống, khi làm nhà cần phải tránh được cả ba hạn lớn là Kim Lâu, Tam Tai, Hoang Ốc. Đối với một tuổi nhất định, về lý thuyết sẽ không thể có hai năm liên tiếp đều tốt cho việc làm nhà, tức là nếu năm nay anh được tuổi làm nhà thì năm tới anh sẽ không được tuổi.

Vì vậy mà người ta thường kiêng xây nhà trong 2 năm. Tuy vậy, đối với những công trình lớn thì việc kéo dài là bất khả kháng. Chúng ta có thể khắc phục bằng cách chọn những ngày tháng tốt của năm mới để làm thủ tục động thổ lại nhằm tránh những điều không may mắn xảy ra trong quá trình xây dựng.

Vì thế, đối với các trường hợp cụ thể, KTS Phạm Cương khuyên các gia chủ không nên quá lo lắng trước vấn đề phải kéo dài 2 năm khi làm nhà. Đặc biệt, nên tránh những vấn đề kiêng kỵ theo các quan niệm cũ để rồi lỡ thời cơ có được sự "an cư" sớm. Nên tìm những phương án tích cực để giải quyết vấn đề như đã nói ở trên.
Theo Vân Đài (Kiến Thức)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.