Đối với các tỷ phú, biệt thự không chỉ là nơi để ở mà còn là cách thể hiện đẳng cấp, cũng như độ giàu có và độ kỳ quái không giống ai…

Biệt thự núi đá trên nóc tòa nhà 26 tầng

Đây là tác phẩm của một vị giáo sư luật triệu phú ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Được biết, ngôi biệt thự này đã xây dựng từ cách đây hơn 6 năm, với diện tích lên tới 800m². Điều đặc biệt là nó còn được xây trên cả một ngọn núi giả làm từ đá và cây cỏ. Tuy nhiên, căn biệt thự trên nóc nhà này lại không được lòng người dân xung quanh, vì họ luôn lo lắng về việc tòa nhà sụp đổ bất cứ lúc nào, cũng như việc các đường ống dẫn bị vỡ, trần nứt, nước tràn ra ngoài… Do đó, sau quá nhiều khiếu nại, chính quyền địa phương cuối cùng cũng đã buộc nhà triệu phú này phải phá bỏ tòa biệt thự của mình.
Biệt thự có hàng rào là… bể cá
Có thể nhiều người thấy biệt thự này thật khó tin nhưng nó hoàn toàn có thật. Đó chính là cănbiệt thự của ông Mehmet. Biệt thự này nằm cách bờ biển Aegean Sea, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài bước chân, với hàng rào xung quanh là dãy bể cả dài 50m với hàng trăm loại cá và bạch tuộc khác nhau.
Căn biệt thự của Mehmet là một trong những điểm thu hút khách du lịch đông nhất ở Cesme trong nhiều năm nay, với hàng ngàn lượt khách du lịch ghé thăm mỗi ngày. Được biết, phần cứng kết nối bể cá với biển Aegean chính là một đường ống ngầm có chiều dài 400m, giúp nước trong bể cá được lưu thông và thay đổi hàng ngày, tạo điều kiện cho các loại cá được phát triển. Để bảo vệ bể cá, chủ nhân biệt thự đã cho lắp đặt 17 chiếc camera có chức năng nhận dạng nét mặt và một hệ thống chuông báo động sẽ kêu bất cứ khi nào có du khách đến quá gần bể cá.
Ngôi nhà hình chiếc giày trắng khổng lồ
Ngôi nhà hình chiếc giày đặc biệt này do doanh nhân bán giày Mahlon N Haines xây dựng ở Hellam, bang Pennsylvania, Mỹ. Căn nhà hình chiếc giày này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, một bếp và một phòng khách. Phòng khách được thiết kế ở mũi giày, bếp ở đế giày và các phòng ngủ ở vị trí mắt cá chân. Hiện nay, ngôi nhà kì lạ này mở cửa từ tháng 6-10 để phục vụ du khách đến tham quan.
Nhà thờ có hình con gà giữa rừng già Indonesia
Biệt thự hình con gà ở Magelang, Trung Java, Indonesia.
Ngôi nhà thờ kỳ lạ này có hình một con gà khổng lồ, nằm trên một ngọn đồi ở Magelang, Trung Java, Indonesia. Người dân địa phương gọi ngôi nhà thờ này là Gereja Ayam (Nhà thờ con gà). Đây là một địa điểm du lịch phổ biến và khá nổi tiếng tại đây. Anh Daniel Alamsjah, một nhân viên đang làm việc tại Jakarta, cho biết chính Chúa trời đã lệnh cho anh phải xây dựng một nhà thờ hình con chim bồ câu. Anh đã mất nhiều năm cùng một số tiền khổng lồ để hiện thực hóa dự án trong mơ này. Tuy nhiên, khi xây lên, nhà thờ có vẻ ngoài như một con gà. Daniel cho biết, nơi này đã từng được sử dụng như một nhà phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, người nghiện ma túy... nhưng đã bị đóng cửa vào năm 2000 do không đủ kinh phí duy trì. Dù vậy, du khách khắp nơi vẫn đổ về đây để chiêm ngưỡng hình thù độc đáo và kỳ lạ của nhà thờ này.
Vân Anh (Trí thức trẻ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.