Với cảnh quan hoang sơ, kiến trúc mang phong cách riêng biệt và sự yên bình vốn có, quần đảo Faroe đang là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch từ khắp mọi nơi.

Nằm ở Gulf Stream ở Bắc Đại Tây Dương, giữa Na Uy và Iceland, 18 hòn đảo đã tạo nên một Faroes hùng vĩ và xinh đẹp.

Đây là một trong những điểm dừng lý tưởng cho các du khách trên lộ trình đến Iceland.

Thậm chí từ ngôi làng Tjornuvik nằm ở cực bắc đảo chính Streymoy, bạn có thể chiêm ngưỡng những hòn đảo thơ mộng, xanh tươi này.

Ban đầu, những ngôi nhà lợp mái cỏ là ý tưởng giúp người dân tránh cái lạnh của cơn mưa dai dẳng quanh năm và tạo lớp cách nhiệt tốt, sau đó, nó đã trở thành biểu tượng của quần đảo Faroe.

Trung tâm văn hóa quốc gia được xây dựng từ năm 1983 theo kiến trúc mái cỏ

Nhà thờ Saksun, một trong những nhà thờ đẹp nhất ở đảo Faroe, được xây dựng từ năm 1858

Khung cảnh yên bình trên quần đảo Faroe

Hiện nay, cũng có thể tìm thấy những kiến trúc hiện đại trên quần đảo Faroe, nhưng nhiều người dân địa phương vẫn lựa chọn mái cỏ cho ngôi nhà của mình.

Nguyễn Bình (24h)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.