Kiến trúc sư người Bỉ Vincent Callebaut đã thiết kế những tòa nhà chọc trời dưới đại dương đầu tiên trên thế giới.
Những tòa nhà chọc chời dưới mặt mặt biển do Callebaut thiết kế rất thân thiện với môi trường và có khả năng phục vụ cho 20.000 người sinh sống. Ông Callebaut cho biết các tòa nhà này có thể tự chủ về nguồn năng lượng và thực phẩm cho những người dân sống tại đó.
Các tòa nhà được thiết kế với kiến trúc hình sứa. Lối vào của tòa nhà và bến tàu thuyền nằm trên mặt nước, trong khi kiến trúc xoắn ốc dài 1.000m nằm dưới mặt nước.
Lối vào của một tòa nhà trông giống như một hang động.
Ông Callebaut tin tưởng rằng các tòa nhà này sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần.
Bên trong các tòa nhà chọc trời dưới nước là các công trình như nhà ở, văn phòng, nhà kho, phòng thí nghiệm, trang trại, vườn cây xanh,…
Đỉnh của các tòa nhà nằm trên mặt nước, trong khi phần thân nằm hoàn toàn dưới nước.
Ông Callebaut cho biết mỗi tòa nhà rộng khoảng 500m và sâu 1.000m với 250 tầng.
Huy Phong (Dân Việt)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.