Leonardo DiCaprio đã quyết định rao bán căn hộ nhìn ra biển ở Malibu với mức giá lên đến 23 triệu USD (gần 483 tỉ đồng). Mức giá này cao hơn giá gốc đến 17 triệu USD (gần 350 tỉ đồng).
Năm 2002, Leonardo DiCaprio đã tậu ngôi nhà ở Malibu với giá chỉ 6 triệu USD (gần 120 tỉ đồng). Sau đó một thời gian, tình hình bất động sản đóng băng, nam diễn viên 37 tuổi này quyết định cho thuê bớt các căn hộ anh sở hữu. Trong đó, ngôi nhà ở Malibu này Leo từng ra giá cho thuê 150.000 USD/tháng và áp dụng cho những ai muốn thuê trong khoảng thời gian 6 tháng hoặc ít hơn. Với những người có ý định thuê trong thời gian dài, mức giá 75.000 USD/tháng.











Tuy nhiên, mới đây, Leonardo đã rao bán căn nhà trên với mức giá cao ngất ngưỡng 23 triệu USD (gần 483 tỉ đồng).

Ngôi nhà sang trọng bên bờ biển tại đường Malibu Colony có diện tích 2.633m2 phân thành hai khu bao gồm 7 phòng ngủ, 6 phòng tắm và một phòng tập thể hình. Khu dành cho khách tách riêng khỏi nhà chính. Ngoài ra ngôi nhà còn có phòng tập gym, khu vực xem phim, nghe nhạc... Tuy nhiên, phần trang trí nội thất khá đơn giản. Để bù lại phần nội thất, ngoài hướng nhìn tuyệt đẹp ra biển, ngôi nhà còn có các bãi cỏ tuyệt đẹp xung quanh.

Đây chỉ là một trong ba ngôi nhà sang trọng mà Leonardo sở hữu ở Malibu. Tài tử này thường dùng tiền đầu tư vào bất động sản nên anh mua nhiều nhà ở khắp nơi trên thế giới. Dẫu có nhiều căn hộ nhưng phần lớn thời gian Leonardo ở phim trường. Anh vừa tậu một penthouse ở Manhattan.

Nổi tiếng và giàu có nhưng đường tình duyên của “chàng Jack” phim Titanic vẫn gặp nhiều trắc trở. Các báo phương Tây vừa đồng loạt đăng tin anh chia tay cô bồ siêu mẫu chỉ sau vài tháng yêu nhau.
Theo M.Khuê (NLĐ)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.