CafeLand - Airbnb, mô hình cung cấp dịch vụ cho thuê phòng hay căn hộ trống trực tuyến đã có văn phòng làm việc mới tại Nhật do Suppose Design thực hiện. Văn phòng này trông giống như ngôi nhà có nhiều thành viên hơn là phòng làm việc.

Bên trong văn phòng phản ánh tinh thần của Airbnb: thoải mái, thân thiện và vui vẻ như người thân trong gia đình cũng như với mọi người trên toàn thế giới qua mạng trực tuyến. Chính vì vậy mỗi không gian khác nhau đều vui tươi, rộng mở từ những khu vực cộng đồng đến chỗ riêng tư.

Một công trình kiến trúc biểu lộ một văn phòng công ty như là ngôi nhà thứ hai, nơi mà nhân viên ở lại hầu hết thời gian.

Bên cạnh đó còn có không gian nhỏ nép mình cạnh hành lang phòng họp dành cho cá nhân cần sự yên tĩnh khi làm việc.

Khi cánh cửa phòng họp đóng lại cũng là lúc mở ra một không gian làm việc rộng lớn từ đây bạn có thể vừa làm việc vừa nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài thành phố.

Không bắt buộc phải ngồi làm việc tại chỗ cố định trong một ngày, nếu cần bạn có thể ngồi bất cứ nơi nào trong văn phòng.

Trong khi đó phòng họp được trang trí khá lạ mắt với bức tường phủ sắc vàng thêm một số họa tiết trang trí cơ bản nhưng vẫn ăn ý với đèn treo trần.

Tại một góc làm việc khác với ghế đệm dài và bàn bố trí dọc cửa sổ.

Những cánh cửa rộng đi cùng đèn trần treo lơ lửng giúp không gian sáng sủa và thoáng mát gợi cảm giác mộc mạc thân thuộc.

Cuối cùng thì không thể thiếu căn bếp rộng lớn, thông thoáng về mặt thị giác, các công năng của khu bếp bố trí khéo léo tăng hiệu năng sử dụng và đảm bảo phục vụ cho tất cả nhân viên.

  • 10 ý tưởng tuyệt vời tiết kiệm không gian cho nhà thuê

    10 ý tưởng tuyệt vời tiết kiệm không gian cho nhà thuê

    CafeLand - Trang trí phòng ngủ nhỏ, làm sao cho chúng trở nên đẹp và rộng hơn là một thách thức đối với nhiều người, khi mà mọi hoạt động từ ngủ, học tập, giải trí và thư giãn đều ở đó. Nhất là khi sống chung với bạn cùng phòng, những thách thức có thể tăng lên gấp đôi.

Chu Anh (Contemporist)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.