Khi thi công bậc cầu thang, các kiến trúc sư luôn quan tâm đến yếu tố phong thủy, đặc biệt là công thức 2n+1. Tuy nhiên, nhiều gia chủ chưa hiểu rõ ý nghĩa của điều đó.

Kiến trúc sư Phạm Cương, Công ty cổ phần Nhà Xuân cho biết, kiến trúc hiện đại thường làm bậc cầu thang theo tiêu chí 2n+1. Công thức này có ý nghĩa, một người bước chân thuận lên bậc đầu tiên thì sau khi kết thúc hành trình, người đó lại được dùng chân thuận để bước lên bậc cuối cùng, tức là tiếp nối không gian khác bởi chính chân thuận của mình. Điều này rất hợp lý về công năng sử dụng.

Còn xét về quan điểm phong thủy, cầu thang thường được dựa trên quan điểm về 4 chữ: sinh, bệnh, lão, tử hoặc sinh, lão, bệnh, tử. 4 yếu tố này tạo nên chu kỳ 4n+1. Chu kỳ này cũng ứng với chu kỳ nhịp tim của con người. Có thể hiểu đơn giản là nhịp tim của con người có 4 ngăn mà sau khi đi hết 4 ngăn sẽ chuyển sang chu kỳ tiếp theo.

Khi đặt chân lên một không gian mới vào đúng nhịp khởi đầu này thì xét về tâm sinh lý cũng như sức khỏe cũng rất hợp lý. Tuy nhiên, ở quan điểm riêng, chuyên gia Phạm Cương cho rằng, cách tính chu kỳ theo sinh, bệnh, lão tử với chữ sinh và lão rơi vào bậc lẻ sẽ hợp lý hơn là cách tính, sinh, lão, bệnh, tử.

Kiến Thức
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.